Lâm Đồng phá ổ ma túy bắt giữ 13 đối tượng  

Cập nhật 02/6/2017, 08:06:07

Vào lúc 10h sáng 31/5, từ nguồn tin báo của quần chúng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đã phối hợp mật phục bắt nhóm 13 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có nhiều đối tượng có tiền án tiền sự.

Tại phòng trọ hẻm số 33, Pasteur, phường 4, thành phố Đà Lạt, lực lượng cảnh sát ma túy của Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Công Nhật, sinh năm 1995, trú tại 209A/40, đường Mai Anh Đào, phường 8 và Nguyễn Văn Hải, 73 B đồng tâm, phường 4, Tp Đà Lạt khi đang tổ chức mua bán ma túy. Đến 13h, cảnh sát ma túy mật phục tiếp tục bắt thêm Trần Nguyên Sơn sinh năm 1992, trú tại thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà và Nguyễn Đức Hoàng sinh năm 1997, trú 21/2 Tùng Lâm, phường 7, khi các đối tượng này đang mang ma túy mua từ huyện Lâm Hà lên và đến khu vực phòng trọ hẽm 33 để bán. Ngoài ra, tạm giữ 9 đối tượng là các con nghiện đang đến mua ma túy về để sử dụng. Sau khi vây bắt lực lượng cảnh sát đã thu giữ 10 gói ma túy đá; 4 gói heroin, có trọng lượng 4 chỉ, trị giá 16 triệu đồng; tạm giữ 2 cân điện tử và 1 bình thủy tinh dùng để hút ma túy đá. Tại hiện trường, Trần Nguyên Sơn khai nhận đã có 2 tiền án và đã thụ án 16 năm tù giam về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng còn lại cũng khai nhận thường đến khu vực này để mua ma túy đá và heroin để sử dụng. Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng này./.

Hoàng Phúc-Mạnh Tuấn


Lượt xem: 132

Trả lời