Lâm Đồng – Cảnh báo việc trồng cây cần sa trái phép

Cập nhật 29/12/2020, 15:12:35

Trong thời gian gần đây, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục phát hiện các hộ dân trồng cây cần sa trái phép với quy mô lớn trong rẫy cà phê. Điều đó cho thấy, tình trạng trồng cây cần sa hiện đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát ở một số địa phương và cần được ngăn chặn, xử lý triệt để.

Theo đó, qua quá trình thăm nắm địa bàn, trong năm 2020 các cơ quan chức năng đã phát hiện 39 trường hợp người dân trồng 818 cây cần sa tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đơn Dương và TP.Đà Lạt. Phần lớn người trồng đều khai báo là trồng để chăn nuôi và sử dụng. Cùng với việc phát hiện các vụ trồng cây cần sa trái phép gia tăng là tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy và các chất kích thích ở Lâm Đồng cũng gia tăng, gây ra nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Ngành chức năng đã tiến hành nhổ và tiêu hủy toàn bộ , đồng thời phạt hành chính và kiểm điểm trước dân đối với người trồngsố cần sa này./.

Hoàng Phúc – Mạnh Tuấn 


Lượt xem: 20

Trả lời