Kon Tum có nguy cơ động đất 5 – 5,5 độ Richter

Cập nhật 19/4/2022, 17:04:04

Theo thống kê từ Viện Vật lý địa cầu, từ tháng 4/2021 đến nay, chỉ trong 1 năm, tại Kon Plông ghi nhận gần 170 trận động đất có độ lớn từ 2,5 trở lên. Con số này gấp 5 lần số trận động đất xảy ra tại đây trong vòng hơn 100 năm trước đó. Đáng chú ý, trận có độ lớn 4,5 xảy ra ngày 18/4, người dân cảm nhận rõ rung lắc mạnh và hốt hoảng bỏ chạy.

 Tại cuộc họp ứng phó với động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum diễn ra vào sáng ngày 19/4 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai chủ trì, nhằm ứng phó chủ động với nhiều trận động đất xảy ra liên tiếp tại Kon Tum những ngày qua, ông Nguyễn Xuân Anh, viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, dự báo tại khu vực tỉnh Kon Tum có thể xảy ra động đất với cường độ 5 – 5,5 độ Richter, tuy nhiên để có kết luận đầy đủ cần tiến hành nghiên cứu, đánh giá chi tiết.

Trong ngày 18-4, khu vực huyện Kon Plông, Kon Tum xảy ra 7 trận động đất có độ lớn từ 2,5 – 4,5 độ Richter. Trận lớn nhất 4,5 độ Richter.

 Ông Xuân Anh cho hay động đất kích thích thông thường có tác nhân như đập thủy điện hoạt động sẽ kích hoạt động đất sớm hơn. Nên theo dự đoán sơ bộ, thủy điện Thượng Kon Tum có tích nước nên liên tiếp xảy ra động đất tương tự trường hợp thủy điện Sông Tranh 2. Để làm rõ nguyên nhân, viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho rằng cần có tiếp tục quan trắc, đồng thời tiến hành nghiên cứu hệ thống đứt gãy, đánh giá việc tích nước các hồ đập theo kinh nghiệm quốc tế.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan liên quan rà soát dấu hiệu động đất tại tỉnh Kon Tum, từ đó xác định nguyên nhân, nguy cơ xảy ra tình huống mới.Trước mắt, ông Hoài đề nghị các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đặc biệt hồ chứa thủy điện Thượng Kon Tum không tích thêm nước vì có thể có mưa trái mùa, gia tăng mực nước, có thể kích hoạt thêm động đất. Tỉnh Kon Tum cần thông báo cơ quan liên quan và người dân chủ động ứng phó song song với thông tin thường xuyên, đầy đủ để tránh thông tin thất thiệt dẫn tới một số hộ dân lo lắng, hoang mang./.

 BT: Hòa Giang


Lượt xem: 17

Trả lời