Khi buôn làng đồng thuận giữ rừng

Cập nhật 18/11/2019, 09:11:44

Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vốn được xem là điểm nóng về tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Nhưng thực tế nếu chính quyền địa phương, Ban lâm nghiệp các xã chú trọng bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền gắn cuộc sống của người dân với rừng thì sẽ đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Thôn R’ teng xã Phú Sơn là một điển hình trong việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng ở địa phương.

Hàng chục ha rừng thông ba lá bị xâm hại tại xã Tân Thành, rừng thông gần 20 năm tuổi bị triệt hạ tại xã Nam Hà…… thực tế này trở nên báo động về tình trạng phá rừng ở huyện Lâm Hà.

Sau những vụ việc xảy ra, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở ngành, huyện Lâm Hà tiến hành điều tra xử lý nghiêm các đối tượng nhằm hạn chế tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý rừng ở địa phương. Trọng tâm là cũng cố, tăng cường vai trò trách nhiệm của Ban quản lý rừng huyện, Hạt Kiểm lâm  Lâm Hà.

Trong khi nhiều địa bàn xảy ra các điểm nóng thì xã Phú Sơn lại được xem là điển hình trong việc quản lý bảo vệ rừng của huyện. Không xâm hại về rừng mà hầu hết người dân trong buôn R’ Teng 1 và 2 còn đồng thuận với Ban lâm nghiệp xã để triển khai công tác phòng chống cháy rừng, hành vi lấn chiếm đất rừng tại địa phương. Đó là kết quả của nhiều năm liền thực hiện tốt công tác giao khoán quản lý bảo vệ cho người dân, nhất là các hộ sống gần rừng.

Anh K’ Bảo-Thôn  R’ Teng 2 xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng chia sẻ “ Bà con rất đồng thuận bảo vệ, nếu xâm hại rừng sẽ làm thay đổi khí hậu. Từ khi nhận khoán thì cuộc sống của gia đình khá lên, đời sống bà con thay đổi…”

Để người dân không vi phạm Luật Lâm nghiệp, chính quyền xã Phú Sơn huyện Lâm Hà đã không ngừng nâng cao vai trò trách nhiệm trong kiểm tra giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ban lâm nghiệp xã, đội quản lý bảo vệ rừng chuyên trách địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện phương châm “nói dân hiểu, bàn dân nghe”. Nhờ vậy, trong số 5 ngàn ha rừng giao khoán cho 204 hộ dân trong đó có 104 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn R’ Teng 2 xã Phú Sơn huyện Lâm Hà nhiều năm liền không để xảy ra các vụ cháy rừng, phá rừng làm nương rẩy.

Ông Nông Gia Lâm-Đội trưởng Đội QLBVR chuyên trách xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng nói “Chúng tôi thường xuyên bám sát địa bàn, tuần tra vào các ngày nghỉ. Bên cạnh đó thì nhờ sự đồng thuận của bà con nên công tác bảo vệ rừng được thực hiện tốt….”

Ông Nguyễn Đức Tài-Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết “ Địa phương vốn được xem là điểm nóng về tình trạng phá rừng nhưng ở Phú Sơn thì người dân đã thực hiện tốt công tác này. Chúng tôi sẽ tăng cường nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trong thời gian tới….”

Qua công tác tuần tra, năm 2019 ngành chức năng huyện Lâm Hà đã phát hiện 69 vụ vi phạm, giảm 17 vụ so với cùng kỳ và đã xử lý 43/69 vụ. Nhưng vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại xã Tân Thanh cần được xử lý nghiêm minh nhằm hạn chế các vụ việc tương tự có thể xẩy ra. Và quan trọng hơn hết vẫn là sự đồng thuận của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương. Mặt khác, cần gắn cuộc sống của người dân với rừng mà ở xã Phú Sơn là một điểm sáng cần nhân rộng tại địa phương./.

Đoàn Bình – Quang Hoạt – Văn Danh ( Đài PT-TH Lâm Đồng)


Lượt xem: 42

Trả lời