Khai mạc trưng bày, triển lãm di sản văn hóa Gia Lai và văn hóa Chăm Bình Thuận

Cập nhật 15/11/2019, 17:11:18

Sáng nay 15/11, tại nhà trưng bày Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư đã diễn ra Khai mạc trưng bày, triển lãm di sản văn hóa Gia Lai và văn hóa Chăm Bình Thuận. Hơn 300 hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý của 2 địa phương đã được giới thiệu đến công chúng. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 74 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2019).

Triển lãm chia thành 2 không gian chính, trưng bày các hiện vật, tư liệu, hình ảnh sinh động phản ánh quá trình sinh sống, lao động, sản xuất, phong tục, tập quán, tính ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng các dân tộc anh em trên vùng đất Gia Lai và Bình Thuận qua các thời kỳ lịch sử. Đây là nguồn tư liệu quý, kết tinh trí tuệ, truyền thống của các thế hệ cha ông.

Ông Nguyễn Chí Phú – Phó Giám đốc Bảo tàng Bình Thuận cho biết “Tháp Posahinu là nơi thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế nên tỉnh Gia Lai đã lựa chơn nơi này để tổ chức trưng bày”

Ông Nguyễn Đức Hoàng – PGĐ Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết “chúng tôi mang hơn 150 hiện vật, hình ảnh đến trưng bày. Đây là lần đầu tiên nên là dịp để học hỏi, hi vọng những lần tới sẽ có nhiều điều thú vị hơn”

Đến với triển lãm lần này, tỉnh Gia Lai trưng bày các hiện vật theo 3 chủ đề chính đó là: Các di sản văn hóa phi vật thể, con người Gia Lai và thiên nhiên Gia Lai. Trong đó Các di sản văn hóa phi vật thể giới thiệu khái quát về Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui, Sử thi Bahnar và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Còn tại không gian văn hóa Chăm Bình Thuận, du khách tham quan được biết nhiều hơn về các lễ hội chính của người Chăm Bàni, Balamon như lễ hội Kate, Lễ hội Ramuwan, Rija Nưga, lễ cầu mưa, cầu an, lễ hỏa táng của người chăm Balamon hay các vật dụng sinh hoạt gia đình và các nhạc cụ truyền thống…  Triển lãm giúp người xem cảm nhận rõ hơn về đồi sống vật chất và tinh thần của các  cộng đồng dân tộc tại Gia Lai và Bình Thuận.

Em Bùi Thị Tuyết Nhung – Học sinh trường THCS Nguyễn Thông nói “Đây là hoạt động thú vị, em biết nhiều hơn những điều được học tại lớp”

Ông Voculkin Leonid – Du khách Nga chia sẻ “Theo tôi được biết văn hóa chăm là một trong những nền văn hóa lâu đời trên thế giới. Tôi rất thích thú khi được tìm hiểu về nền văn hóa của họ tại đây. Tôi có thể cảm nhận được những nét văn hóa đặc sắc thông  qua trang phục, âm nhạc, các lễ hội. Và tôi thấy rất vui khi họ vẫn có thể gìn giữ được cội nguồn của mình trong ngàn năm qua”

Chị Sabrina Bayer– Du khách Đức cho biết “Tôi thấy rất thú vị khi tham quan triễn lãm này. Tôi ấn tượng với các công trình kiến trúc mà tôi xem qua ở đây”

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Bình Thuận đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo vệ và phát huy giá trị. Công tác xã hội hóa được tăng cường và thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia. Được biết, triển lãm sẽ kéo dài trong 1 tháng, từ ngày 15/11-15/12/2019.

Minh Tâm – Diên Dũng (Đài PT-TH Bình Thuận)


Lượt xem: 92

Trả lời