Hoa cúc Ninh Giang dự kiến tăng giá 15%

Cập nhật 06/1/2019, 20:01:55

Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Trải qua nhiều đợt mưa và không khí lạnh do ảnh hưởng từ các cơn bão trước đó, nhiều vùng trồng hoa cúc tại phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đang trong tình trạng chậm lớn, ảnh hưởng đến chất lượng hoa tết năm nay.

Dịp Tết Kỷ hợi năm nay, làng hoa cúc Ninh Giang dự kiến đưa ra thị trường khoảng 150.000 chậu cúc pha lê và đại đóa, chủ yếu cung cấp cho các tỉnh Khánh Hòa, TPHCM, Đăk Lăk và Gia Lai. Với chi phí chăm sóc, nhân công từ 140 – 280 nghìn đồng tùy cỡ chậu, người trồng hoa sẽ có lãi trung bình 50 nghìn đồng/chậu. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều chậu bị rũ lá, lá nhỏ, nở hoa muộn; chất lượng đạt 60% so với lúc thời tiết thuận lợi. Người trồng hoa cho biết, từ năm 2017, hoa Cúc Ninh Giang đã xây dựng được thương hiệu trong cả nước. Do đó nông hộ đang tìm cách chăm sóc, đồng thời mong chờ thời tiết ổn định, khô ráo để hoa đạt chất lượng, nở kịp phục vụ thị trường dịp Tết. Dự kiến giá cúc tết năm nay có thể tăng nhẹ khoảng từ 10-15%./.

Tuyết Vân – Minh Đức

 


Lượt xem: 33

Trả lời