Giáo sư Đàm Thanh Sơn đoạt giải thưởng Dirac 2018

Cập nhật 11/8/2018, 15:08:30

Một tin vui đối với ngành Vật lý Việt Nam khi Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế đã công bố chủ nhân giải thưởng Dirac 2018 thuộc về ba nhà khoa học, trong đó có Giáo sư Đàm Thanh Sơn của Việt Nam hiện đang công tác tại Đại học Chicago. Đây là lần đầu tiên 1 nhà khoa học của Việt Nam vinh dự nhận được giải thưởng này. Các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã cùng nhau chúc mừng Giáo sư Đàm Thanh Sơn nhân dịp giáo sư tham gia các hoạt động chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 14.

Giải thưởng Dirac 2018 được trao cho Giáo sư Đàm Thanh Sơn nhờ những đóng góp tiên phong của ông trong việc nghiên cứu ảnh hưởng của cơ học lượng tử lên các nhóm hạt lớn (còn được gọi là hệ nhiều vật: many-body system), các giai đoạn mới của vật chất bên cạnh các giai đoạn quen thuộc là rắn, lỏng và khí, cũng như quá trình chuyển tiếp giữa các giai đoạn đó. Đây là chìa khóa để hiểu được đặc tính vĩ mô của vật liệu, giúp cho quá trình thiết kế tạo nên những loại vật liệu mới, có thể ứng dụng đa dạng từ máy tính lượng tử đến các thiết bị siêu dẫn. Giải thưởng Dirac của Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế được trao cho các nhà khoa học có đóng góp nổi bật với ngành Vật lý lý thuyết. Từ năm 1985 đến nay đã có 75 nhà khoa học vinh dự nhận được giải thưởng này./.

Ngọc Luận – Quang Tuyên


Lượt xem: 39

Trả lời