Ghi nhanh tại các điểm chốt chặn phía Nam, Quảng Nam

Cập nhật 31/7/2020, 14:07:02

Sau khi xuất hiện 2 ca nghi nhiễm COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam-Trần Văn Tân đã quyết định kích hoạt lại công tác phòng dịch Covid-19 trên toàn địa bàn tỉnh, đặc biệt khẩn cấp lập ngay 4 điểm chốt chặn nhằm kiểm soát người dân vào tỉnh, nhất là từ TP Đà Nẵng. Tại cửa ngõ phía Nam, ngoài 2 điểm chốt chặn được lập theo chỉ đạo của tỉnh, huyện Núi Thành cũng đã tổ chức điểm chốt tuyến Biển Rạng – Dung Quất, đồng loạt triển khai từ đầu giờ chiều ngày 29/7.

Tại điểm chốt kiểm dịch COVID-19 trên tuyến QL1A tại khu vực Dốc Sỏi – tiếp giáp với Tỉnh Quảng Ngãi, không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ tham gia chốt kiểm dịch trong tiết trời nắng nóng oi ả. 10 thành viên gồm Công an, Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ và lực lượng Đoàn thanh niên địa phương đã bắt tay vào vào việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người dân vào tỉnh ở cửa ngõ phía Nam, nhất là người từ Quảng Ngaĩ ra phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, kích hoạt phần mềm truy tìm dấu vết dịch tễ, phần mềm khai báo y tế…

Đã trải qua một lần từ khi dịch Covid 19 đợt đầu tiên hơn 3 tháng trước, nên dù nắng nóng, việc phải khai báo bất tiện, đặc biệt là những người có con nhỏ, song hầu hết người đi qua đều sẵn sàng hợp tác, thực hiện các thủ tục kiểm dịch, khai báo y tế nghiêm túc.

Một người dân nói: Nắng nóng như này mà phải làm các thủ tục, trong khi con thì nhỏ thật sự rất bất tiện, song vì cái chung thì tôi cũng phải cố gắng…

Với những thanh niên tình nguyện tại đây, việc vượt qua e ngại rủi ro, thuyết phục gia đình để tham gia trực chiến tại điểm chốt chặn là một cố gắng rất lớn, đặc biệt là trước những thông tin về các ca lây nhiễm trong cộng đồng và điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay…

Chị Vũ Phan Thuỷ – Chi đoàn Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành cho biết: “Tham gia điểm chốt Chi đoàn xã Tam Nghĩa có 12 đoàn viên tình nguyện tham gia. Tụi em chia nhau mỗi nhóm 4 người trực 1 ngày luân phiên. Tụi em cũng không thể nói là không lo, nhất là gia đình. Nhưng vì trách nhiệm chung, phải thuyết phục gia đình để tham gia, góp một chút công sức cho việc phòng chống dịch cho cộng đồng…; đồng thời bản thân cũng phải đề cao ý thức an toàn khi tiếp xúc”.

Dốc Sỏi là điểm chốt trên Quốc lộ có lưu lượng người và phương tiện rất lớn, bình quân cứ mỗi phút có 1 phương tiện, nên việc đón, bố trí điểm dừng đỗ, tổ chức cho hành khách thực hiện các thủ tục kiểm dịch đối với những phương tiện vận chuyển khách số lượng lớn thật sự cần sự nỗ lực, sắp xếp và tổ chức khai báo linh hoạt…

Anh Nguyễn Văn Chinh – Công An huyện Núi Thành cho biết: Kích hoạt lại những việc đã được thực hiện cách đây chưa lâu nên cũng có chút kinh nghiệm. Mặc dù vậy, với điểm giao cửa ngõ giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi, lưu lượng người và phương tiên rất lớn thì chúng tôi vẫn phải hết sức cố gắng thì mới đảm bảo việc kiểm soát tốt, khai báo và thực hiện vác biện pháp phòng chống dịch đầy đủ…

Anh Trần Văn Trường – Chánh Văn phòng HĐND, UBND, Phó Ban trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Núi Thành cũng nói: “Là địa bàn giáp ranh với Quảng Ngãi, có sân bay, số doanh nghiệp, doanh nhân và khách hang đến địa bàn huyện hang ngày khá đông. Nên ngoài 2 chốt kiểm dịch được UBND tỉnh yêu cầu lập, NT cũng đã quyết định thành lập thêm chốt kiểm dịch tại Biển Rạng, giao cho xã Tam Quang và Công an huyện phụ trách… Cùng với đó thì thực hiện chỉ đạo của TT, NT triển khai “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát huy hệ thống chính quyền cơ sở và ý thức cảnh giác của người dân để kiểm soát tình hình”.

Bên cạnh những chốt chặn của tỉnh, các điểm chốt chặn được tái lập và khởi động ngay khi có chỉ đạo, với lực lượng chủ trì là Công an, kèm theo việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống, trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; kết hợp với tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc… hiện đang được người dân hết sức ủng hộ, sẳn sàng hợp tác, chung tay phòng chống dịch…

Nhóm PV


Lượt xem: 44

Trả lời