Độc đáo con đường bích họa buôn Tây Nguyên đầu tiên ở Đắk Lắk

Cập nhật 08/1/2022, 14:01:10

Con  đường bích họa buôn Tây Nguyên tại buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  hoàn thành vào dịp Tết Dương lịch 2022, tạo nên sự độc đáo, sắc thái mới qua sự khắc họa tài hoa của các họa sĩ trẻ về đời sống văn hóa, phong cảnh đặc trưng của Đắk Lắk nói riêng, Tây nguyên nói chung.

 Con đường bích họa buôn Tơng Jú thuộc “Tiểu dự án bích họa buôn Tây Nguyên” nằm trong đề tài khoa học “Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk” do Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn Tây Nguyên thực hiện.

 Con đường bích họa buôn Tơng Jú dài 770 mét, thực hiện theo hình thức xã hội hóa và chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một, các nhóm họa sĩ vẽ các bức bích họa trên đoạn tường dài 200 mét đã hoàn thành vào đúng dịp Tết Dương lịch 2022. Giai đoạn 2 đang tiếp tực được được triển khai.

Con đường bích họa buôn Tơng Jú được phác họa đậm nét, độc đáo, mới mẻ về đời sống văn hóa, danh lam, thắng cảnh đặc trưng của Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Nổi bật là như: Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới cà phê, thác Dray Nu, thác Thủy tiên, hồ Lắk, hồ Ea Kao, văn hóa cồng chiêng trong đời sống, lễ tắm voi, cà phê vào mùa, hoa dã quỹ, du lịch cộng đồng v.v…

  Mỗi bích họa con đường buôn Tơng Jú ca ngợi tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk nói riêng, Tây nguyên nói chung. Đây một trong những điểm nhấn để phát triển buôn Tơng Jú thành một điểm du lịch cộng đồng trong tương lai, góp phần cải thiện đời sống người dân trong buôn và là mô hình đường bích họa trong buôn đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Đài PTTH Đắk Lắk


Lượt xem: 72

Trả lời