Điện Bàn tăng cường công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh

Cập nhật 23/3/2019, 10:03:58

Là cửa ngõ quan trọng về phía Bắc Quảng Nam, trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi có chiều hướng diễn biến phức tạp, những ngày này, thị xã Điện Bàn phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh.

Điện Bàn phát hiện dịch lở mồm long móng từ trước tết nguyên đán. Tính đến đầu tháng 3 năm năm nay địa phương có khoảng 328 gia súc mắc bệnh, đa số xảy ra trên đàn lợn. Số gia súc mắc bệnh chết, tiêu hủy bắt buộc hơn 130 con. Tạm thời địa phương hiện chưa phát hiện ca dịch mới và tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao khả năng phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt là phối hợp với chốt chặn kiểm soát phương tiện vận chuyển gia súc của tỉnh ở xã Điện Thắng Bắc không để dịch tả lợn châu Phi dịch xâm nhập vào địa bàn. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phương là thiếu vắc xin tiêm phòng, thức ăn cho gia súc chủ yếu là thức ăn dư thừa từ các nhà hàng Đà Nẵng vận chuyển về. Thêm vào đó, hệ thống giao thông phát triển nếu không kiểm soát tốt thì dịch bệnh có thể xâm nhập bất cứ lúc nào./.

Ngọc Trang – Phúc Lâm – Ánh Nguyệt


Lượt xem: 17

Trả lời