Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục hư hỏng quốc lộ 1A qua tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật 25/12/2017, 20:12:59

Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa dài gần 150km được nâng cấp mở rộng, đưa vào khai thác mới hơn 2 năm, vậy mà nay đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Việc sửa chữa các đoạn bị hư hỏng gặp không ít khó khăn do thời tiết cuối năm diễn biến nhiều bất lợi.  

Theo Ban điều hành Dự án Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh, sau khi nỗ lực bảo đảm giao thông tạm thời, hiện việc khắc phục triệt để vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc về kinh phí. Bên cạnh đó, cơn bão số 12 vừa qua cũng khiến việc thi công, sửa chữa càng thêm khó khăn. Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư BOT của Công ty Đèo Cả Khánh Hòa, Công ty đầu tư BOT 194 Quốc lộ 1A Cam Ranh, và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Ban quản lý dự án giao thông 7 làm đại diện chủ đầu tư. Quốc lộ 1A hiện nay vẫn còn trong thời gian bảo hành, vì vậy, việc đoạn đường hư hỏng, xuống cấp thuộc trách nhiệm của các nhà thầu. Do đó, đơn vị đã đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, bảo đảm an toàn cho xe lưu thông.

Ông Vũ Hải Long, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho biết: “Sau đợt mưa bão trên tuyến đường có vài chỗ hư hỏng, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị sửa chữa hư hỏng ngay. Chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra, có bất kỳ hư hỏng nào sẽ sửa chữa ngay. Về công tác quản lý phối hợp nhà nước, Chi cục quản lý III.3 nhắc nhở kiểm soát, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm hướng dẫn của đơn vị quản lý nhà nước.”

Ông Tạ Thanh Tình – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 nói: “Các nhà thầu bảo trì đường bộ và chủ đầu tư BOT đều đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Sau khi rà soát xong, kiên cố hóa thực hiện bảo trì bão lũ bước 2, chỉ đạo nhà thầu với thời gian sớm nhất sẽ hoàn thành, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, từ nay đến hết tháng 12 cơ bản không còn ổ gà, sình lụt, chúng tôi sẽ liên tục bám tuyến.”

        Theo ghi nhận, đến nay, việc khắc phục hư hỏng tạm thời, xóa bỏ ổ gà, ổ voi trên Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh đã được cơ bản hoàn thành. Theo các đơn vị, nhà thầu trong dự án đều cam kết hoàn thành sửa chữa tất cả những hư hỏng trên mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân và phương tiện qua lại trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018./.

Minh Thảo – Trọng Thủy


Lượt xem: 60

Trả lời