Dâng hương, tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Cập nhật 14/3/2023, 11:03:40

Tối qua (13/3), tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma – huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo (14/3/1988 – 14/3/2023). Dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Cách đây tròn 35 năm, vào ngày 14/3/1988 đã diễn ra cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam trong trận chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc tại cụm đảo Gạc Ma – Cô Lin – Len Đao, thuộc huyện Trường Sa của Việt Nam. Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ; thắp nến và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu mộ gió, thả hoa đăng và tham quan bảo tàng ngầm – nơi lưu giữ, trưng bày các hiện vật, hình ảnh của các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma. Đồng thời xem chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng trình diễn với 3 phần, gồm: Khúc tráng ca vĩnh cửu; trọn lời thề giữ biển và vòng tròn bất tử.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng 4 suất quà tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà trồng 64 cây mai vàng và 64 cây kèn hồng trong Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Báo Người Lao Động tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc cho Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Khánh Hòa để trao tặng ngư dân và thực hiện chương trình “Đường cờ Tổ quốc”; đồng thời tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số, con em công nhân lao động vượt khó học giỏi. Cũng trong dịp này, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động đến thăm và trao 192 triệu đồng hỗ trợ thân nhân 64 gia đình anh hùng liệt sĩ Gạc Ma trong cả nước./.

Hoài Nguyệt – Trọng Thủy (Đài PT-TH Khánh Hòa)


Lượt xem: 2

Trả lời