Đắk Lắk ghi nhận 622 ca  tay chân miệng

Cập nhật 15/8/2017, 08:08:23

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 622 ca bệnh tay chân miệng. Bệnh xuất hiện rải rác ở tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

So với cùng kỳ của năm 2016, số ca bệnh không tăng, số ca bệnh nặng cũng giảm nhiều. Tuy nhiên, không vì thế mà có thể chủ quan, nhất là trước thời điểm bắt đầu năm học mới – thời điểm được cảnh báo là đợt cao điểm lần thứ hai trong năm của bệnh tay chân miệng. Do đó, các bậc phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để thực hiện tốt nguyên tắc “3 sạch” đó là giữ sạch tay của trẻ; giữ sạch vật dụng và đồ chơi của trẻ; làm sạch sàn nhà cho trẻ tại gia đình cũng như ở trường học  nhằm hạn chế tối đa sự lây nhiễm.

Hải Yến-Lâm Thành


Lượt xem: 27

Trả lời