Đắk Lắk đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện .

Cập nhật 27/2/2020, 08:02:34

Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid- 19, nhu cầu về truyền máu tăng cao, trước tình trạng này, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã vận động cán bộ, nhân viên, chủ động đăng ký với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức hiến máu ngay tại cơ quan đơn vị mình.

 Tại Bệnh viện mắt Tây Nguyên, ngoài đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện, còn có hàng chục người nhà bệnh nhân cũng đăng ký hiến máu tình nguyện.

Chị Triệu Thị Đẹp – Bệnh viện mắt Tây Nguyên, Đắk Lắk chia sẻ: “Xã hội đang chung tay phòng, chống bệnh corona, bây giờ đang có chương trình hiến máu tình nguyện để cung cấp lượng máu thiếu hụt trong thời gian phòng chống dịch bệnh thì mình thấy rất ý nghĩa, nhất là chương trình này tổ chức ngay tại nơi mình làm việc”.

Anh Nguyễn Phước Nhân, xã Hòa Sơn, huyện, Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cũng nói: Mình có sức khỏe mình phải chung tay chia sẻ khó khan với cộng động.

Nhằm góp phần bổ sung nguồn máu cấp cứu bệnh nhân trong thời điểm dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp và đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã vận động toàn thể cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Ông Nguyễn Đức Phú , Chánh văn phòng BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Các tình nguyện viên hiến máu không ngần ngại trong thời gian phòng chống dịch bệnh; các đơn vị cũng rất nhiệt tình tham gia công tác hiến máu tình nguyện”.

Để giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt máu cho việc điều trị, cấp cứu, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn về đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch COVID – 19. Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk đã và đang phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện đợt cao điểm về hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch COVID – 19.

Lê Hường – Đức Cảnh


Lượt xem: 55

Trả lời