Đăk Lăk – 5 ngàn lao động đăng ký trở lại các tỉnh, thành phía Nam

Cập nhật 13/12/2021, 16:12:39

 Từ ngày 01/4 đến ngày 31/10/2021, tỉnh Đăk Lăk tiếp nhận khoảng 150.000 người dân từ các địa phương trở về tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó có 138.440 người trong độ tuổi lao động và chủ yếu là lao động trở về từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh.

Hiện nay, đã có khoảng 5.000 người lao động tại Đăk Lăk đăng ký trở lại làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần và dự kiến sau Tết sẽ có khoảng 20.000 người. Theo thống kê của ngành chức năng và các địa phương, trong thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận khoảng 60.000 lao động làm việc ở các lĩnh vực may mặc, giày da, cơ khí, điện – điện tử, chế biến thực phẩm; trong khi đó tỉnh Đồng Nai cần khoảng 40.000 lao động và tỉnh Bình Dương cũng thiếu khoảng 40.000 lao động. Để kêu gọi người lao động trở lại làm việc, ngoài thông tin về nhu cầu tuyển dụng, các tỉnh đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động như: Tăng lương (trung bình 7 – 9 triệu đồng/người/tháng, chưa kể tăng ca); hỗ trợ, giảm từ 30 – 50% tiền thuê nhà, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ, ưu tiên tiêm vắc-xin. Đồng thời các địa phương như TP.Hồ Chí Minh cũng có chủ trương xây dựng 80.000 chỗ ở và tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng 01 triệu căn nhà ở xã hội cho người lao động./.

 Trần Cường – Đức Cảnh


Lượt xem: 19

Trả lời