Đà Lạt bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ chất ma túy

Cập nhật 03/1/2020, 07:01:18

Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Tết Canh tý 2020, trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát ma túy công an TP Đà Lạt đã bắt quả tang, triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy.

Cụ thể vào lúc 23h ngày 31/12, qua kiểm tra thực tế quán Karaoke T.N 2 ở phường 12, lực lượng cảnh sát ma túy Đà Lạt đã phát hiện có 2 phòng hát có đối tượng tàng trữ chất nghi là ma túy. Các đối tượng gồm Lý Thái Thanh Ngân, 1996, ngụ Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TPHCM, đang ở 2D/20 Mê Linh, phường 12, Đà Lạt tàng trữ 03 viên nén và 02 gói chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại một phòng hát khác, phát hiện Ung Thị Lan Nguyên, 2001, Tân Văn, Lâm Hà tàng trữ 02 mảnh viên nén màu hồng, nghi là ma túy. Trong lần kiểm tra này, lực lượng cảnh sát ma túy TP Đà Lạt còn phát hiện 7 khách và 6 nhân viên phục vụ dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý và tiếp tục điều tra. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng cảnh sát ma túy công an TP Đà Lạt đã phát hiện, bắt quả tang 9 vụ, 9 đối tượng, trong đó tập trung đấu tranh, xử lý 6 vụ, 6 đối tượng./.

Hoàng Phúc – Trần Chí (Đài Lâm Đồng)


Lượt xem: 44

Trả lời