Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Vương quốc Ðan Mạch

Cập nhật 19/9/2013, 07:09:37

Nhận lời mời của Nữ hoàng Ðan Mạch Ma-gơ-rét Ðệ nhị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hung-ga-ri, thăm cấp Nhà nước Vương quốc Ðan Mạch. Chuyên cơ chở Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Ðoàn đã đến sân bay thủ đô Cô-pen-ha-ghen của Ðan Mạch vào chiều 18-9 (giờ Việt Nam).

 

                                                                          Nữ hoàng Ðan Mạch Ma-gơ-rét Ðệ Nhị đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. 

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ tại sân bay thủ đô Cô-pen-ha-ghen. Nữ hoàng Ma-gơ-rét Ðệ nhị và Hoàng thân chủ trì lễ đón. Cùng tham gia đón Ðoàn có các thành viên Hoàng gia Ðan Mạch; lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Quốc gia Cảnh sát Ðan Mạch, Lực lượng An ninh Cô-pen-ha-ghen, Bộ Ngoại giao và Ðại sứ Vương quốc Ðan Mạch tại Việt Nam G.Ni-en-xen. Phía Việt Nam có Ðại sứ Việt Nam tại Ðan Mạch Lại Ngọc Ðoàn và Phu nhân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam. Nữ hoàng Ma-gơ-rét Ðệ nhị đã mời Chủ tịch Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự. Trong niềm vui chào đón của đông đảo người dân hai nước, Nữ hoàng và Hoàng thân đã cùng Chủ tịch nước và Phu nhân về Cung điện Phren-đen-xboóc.

Ngày đầu tiên trong chuyến công du tại Vương quốc Ðan Mạch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có chương trình dự tiệc chiêu đãi với Thái tử Phrê-đê-rích, thăm cảng Cô-pen-ha-ghen, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng và sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Ðan Mạch.

* Trước khi rời Hung-ga-ri, chiều 17-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Ðảng Xã hội (MSZP) Hung-ga-ri M.Ót-ti-lo đến chào xã giao. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn sự ủng hộ của Ðảng Xã hội Hung-ga-ri trong việc phát triển quan hệ song phương trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; đánh giá cao việc duy trì và phát triển quan hệ trong những năm qua giữa Ðảng Xã hội Hung-ga-ri và Ðảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị Ðảng Xã hội tạo điều kiện giúp đỡ Ðại sứ quán Việt Nam hoạt động hiệu quả, ủng hộ cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Hung-ga-ri. Chủ tịch nước chúc Ðảng Xã hội giành vị trí xứng đáng trong đời sống chính trị đất nước Hung-ga-ri. Chủ tịch nước xúc động nhắc đến những cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia của Hung-ga-ri từng sang giúp Việt Nam trong thành phần Ủy ban Giám sát Hiệp định hòa bình Pa-ri về Việt Nam; nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của những người bạn Hung-ga-ri.

Chủ tịch M.Ót-ti-lo khẳng định, Ðảng Xã hội ủng hộ và mong muốn thúc đẩy quan hệ Hung-ga-ri – Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng mong muốn và lợi ích chung của nhân dân hai nước. Ông nhất trí và hoan nghênh nội dung ký kết giữa hai Nhà nước trong khuôn khổ chuyến thăm Hung-ga-ri của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Theo ông M.Ót-ti-lo, trong thành phần Ủy ban Giám sát Hiệp định hòa bình Pa-ri về Việt Nam có nhiều đảng viên Ðảng Xã hội. Ông đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực Ðông – Nam Á, khẳng định Ðảng Xã hội sẵn sàng tạo mọi điều kiện giúp đỡ Ðại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hung-ga-ri.

Theo Nhân Dân Online


Lượt xem: 17

Trả lời