Chủ Tịch nước hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Cập nhật 09/9/2013, 19:09:24

Hai nguyên thủ nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Park Geun-hye thăm cấp Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 7 đến 11/9.

Sáng 9/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chủ trì lễ đón trọng thể với nghi thức  dành cho nguyên thủ quốc gia. 
 

Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Park Geun-hye sau khi nhậm chức vào tháng 2 năm nay và là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của Tổng thống Hàn Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón tổng thống Park Geun-hye với tình cảm trong thị, bày tỏ vui mừng được đón tổng thống Park Geun-hye  lần đầu tiên đến thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống; đánh giá cao việc bà Tổng thống chọn Việt Nam là nước đầu tiên trong khối ASEAN để tới thăm. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trong thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc đi vào chiều sâu có hiệu quả.

Tổng thống Park Geun-hye bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống, chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và trọng thị mà chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn. Khẳng định chuyến thăm Việt Nam thể hiện sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam, thiết lập quan hệ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực.

Tiếp đó, trong không khí hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Park Geun-hye. 
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (trái)

Hai vị nguyên thủ bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong 21 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược năm 2009. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được diễn ra thường xuyên, sự tin cậy về chính trị không ngừng được tăng cường và củng cố. Hợp tác kinh tế, thương mại, ODA, du lịch, lao động… có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện hai nước đã trở thành đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của nhau.

Hai vị nguyên thủ nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao cũng như giữa các Bộ, ngành địa phương hai nước; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại giữa hai bên nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai vị nguyên thủ nhấn mạnh, hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học công nghệ, lao động việc làm, môi trường, văn hóa, giáo dục…; nhất trí phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 70 tỷ USD vào năm 2020, đồng thời cải thiện cán cân thương mại song phương; nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán, sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Hàn Quốc; tăng cường trao đổi, sớm ký kết Thỏa thuận về hợp tác lao động thay thế cho Thỏa thuận trước đã hết hạn năm 2012; nhất trí hợp tác triển khai thành công dự án Viện khoa học công nghệ Việt Nam (V-KIST)… 
 

 

Hai bên nhất trí cần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình cảm thân mật giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động giao lưu đa dạng như đào tạo ngôn ngữ, văn hóa nghệ thuật, thể thao, giao lưu thanh thiếu niên. Hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm đến việc bảo vệ và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân mỗi nước hiện đang cư trú tại nước bên kia; nhất trí tăng cường sự quan tâm và hỗ trợ cần thiết để các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, WTO, APEC, ASEM… và các cơ chế hợp tác khu vực như ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN + 3, ARF, EAS… Hai bên cũng trao đổi về tình hình Bán đảo Triều Tiên và việc duy trì hòa bình, tự do hàng hải trên biển.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Park Geun-hye  đã có cuộc gặp gỡ với báo chí. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong  thời gian qua nhất là về hợp tác kinh tế.

Chủ tịch nước khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa 2 nước: “Tôi hoan nghênh Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng điểm về hợp tác phát triển và hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư kết hợp với chuyển giao công nghệ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của bà Tổng thống sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra động lực mới thúc đẩy đối tác chiến lược Việt-Hàn, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của người dân 2 nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam và nhấn mạnh qua 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội…cuộc hội đàm đã đạt kết quả tích cực góp phần đưa quan hệ 2 nước đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye  cho biết: “Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa 2 nước, trên tinh thân cùng có lợi. Với tinh thần đó, hai bên đã ra tuyên bố chung vì sự phát triển thinh vượng chung. Đặc biệt về kinh tế thương mại bên đã đạt kim ngạch 20 tỷ USD vào năm 2012 vượt trước 3  năm. Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi nhất trí hướng tới kim ngạch thương mại 2 chiều 70 tỷ USD vào năm 2020. Chúng tôi cũng thống nhất thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do toàn diện và có mức độ cao giữa Hàn Quốc và Việt Nam để đạt được thỏa thuận vào năm 2014”.

Cũng trong sáng 9/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Park Geun-hye đã chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác gồm: Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch –Đầu tư Việt Nam  và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về việc triển khai Dự án thành lập Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (V-KIST). Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên – Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường Hàn Quốc về lĩnh vực Môi trường và Biên bản ghi nhớ  về hợp tác cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian và quản lý đất đai. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động và việc làm Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện quy trình đưa người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc về Dự án xây dựng đường vành đai III TP HCM, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính & Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Giám sát tài chính HànQuốc về việc thành lập Văn phòng đại diện của FSS tại Hà Nội và Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực phân phối và logistic.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Park Geun-hye cùng đoàn cấp cao Hàn Quốc cũng đã đến đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ, thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới.

Tối cùng ngày,Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ mở tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và đoàn cấp cao Hàn Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam./.

VOV


Lượt xem: 22

Trả lời