Bình Định di dân khỏi vùng ngập lụt

Cập nhật 13/12/2018, 08:12:50

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa to đến rất to, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh đang xuống nhưng còn ở mức cao.

Tại các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn các tuyến đường bị ngập nặng khiến giao thông bị ách tắc. Nhiều khu vực chìm trong biển nước, nhiều nơi khác bị cô lập khiến người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Phù Mỹ là một trong những huyện bị ngập nặng nhất tỉnh Bình Định, mưa lũ đã làm cho 650 nhà bị ngập sâu, hàng ngàn ha gieo trồng vụ Đông xuân 2018 – 2019 bị ngập, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi. Gần 70 tấn xi măng phục vụ cho thi công các công trình bị hư hỏng, hơn 830 m3 kênh mương, đường bị sạt lở, hư hỏng nặng. Ngưới dân sống ở khu vực này chưa bao giờ chứng kiến tình trạng ngập lụt như hiện nay. Hiện nay, có hàng ngàn ngôi nhà bị chìm trong biển nước, nhiều hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Hơn 20.000 học sinh tại các khu vực bị ngập phải nghỉ học. Trước tình đó, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 168 quân thường trực và dân quân cùng với phương tiện tàu, xuồng tham gia di dời người dân vùng cô lập đến nơi an toàn. Hiện nay, các lực lượng đã di dời  52hộ với 210 người về nơi an toàn đồng thời tiến hành cấp 100 thùng mì tôm và nước uống.

 Đức Dũng


Lượt xem: 30

Trả lời