Bắt buộc tất cả hành khách ra vào đảo Lý Sơn đều phải thực hiện khai báo y tế

Cập nhật 10/3/2020, 16:03:19

Từ sáng ngày 10/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban quản lý Cảng Sa Kì tiến hành hướng dẫn và bắt buộc tất cả hành khách ra vào đảo Lý Sơn đều phải thực hiện khai báo y tế theo biểu mẫu đã được quy định.

Theo đó, mỗi hành khách bắt buộc phải kê khai rõ ràng lịch sử di chuyển trong vòng 14 ngày và sức khỏe hiện tại. Các triệu chứng lâm sàng nếu có như: sốt, ho, và có yếu tố dịch tễ đi từ vùng có dịch Covid – 19 cần phải thông tin cụ thể. Tuy phải mất thêm thời gian kê khai thông tin y tế song tất cả người dân đều ủng hộ và hợp tác với cơ quan chức năng để phòng, chống dịch bệnh. Theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi, toàn bộ du khách nước ngoài và Việt Nam đều không được phép đến đảo Lý Sơn để du lịch trong thời gian này.Công tác vận tải hành khách tuyến Sa Kì- Lý Sơn cũng đang hạn chế hơn so với ngày thường. Hiện Ban quản lý Cảng Sa Kì đã giảm từ 8 chuyến tàu/ngày xuống còn 4 chuyến tàu/ngày, đủ phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách địa phương ra đảo. Bên cạnh việc siết chặt lượng hành khách ra đảo Lý Sơn và triển khai biện pháp khai báo y tế bắt buộc, tỉnh Quảng Ngãi cũng khuyến khích các du khách đang ở đảo Lý Sơn sớm rời đảo về đất liền./.

Thục Uyên – Lương Triều


Lượt xem: 47

Trả lời