Xuân về trên xã Nông thôn mới

Cập nhật 25/1/2017, 08:01:57

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân nên sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã ĐăkYă trở thành xã đầu tiên của huyện Mang Yang hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Sau đây, chúng ta cùng cảm nhận sự hân hoan, phấn khởi của cán bộ, nhân dân xã Đăk Ya vì mùa xuân đầu tiên quê hương đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến với Đăk Yă (huyện Mang Yang) vào những ngày giáp tết Đinh Dậu năm 2017 khi mỗi người dân nơi đây vừa hân hoan đón nhận Quyết định của UBND tỉnh công nhận Đăk Yă đạt chuẩn Nông thôn mới. Thành quả ấy có sự góp công, góp của của mỗi người dân cùng với các nguồn lực của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài  huyện đóng góp. Sự đổi thay ở Đak Yă đã hiện hữu ở từng thôn, xóm.

          Ông Võ Ngọc Hồng – Thôn Suối Phèn- Xã Đăk Yă – huyện Mang Yang cho biết: “Thực hiện chủ trương xây dựng NTM của chính phủ tôi thấy làng quê đẹp đẽ: điện, đường,trường, trạm đầy đủ”.

          Sau 5 năm triển khai thực hiện, đích đến lớn nhất của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là nâng cao vật chất, tinh thần cho người dân đã trở thành hiện thực ở Đăk Yă. Đến nay, xã đã không còn nhà tam bợ,  100% đường ngõ xóm được cứng hóa; 100% đường trục xã, liên xã được rải nhựa hoặc đổ bê tông. Đến nay, xã đã có nhà văn hóa, khu thể thao theo qui định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tất cả các thôn làng đều có nhà sinh hoạt cộng đồng. Người dân xã Đăk Yă tự hào vì đã đóng góp trên 3 tỷ đồng và hiến hàng nghìn m2 đất. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chuồng trại, hiến cây trồng để làm đường giao thông, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí không dễ đạt với nhiều địa phương;  Bắt tay vào xây dựng NTM, Đảng bộ xã Đăk Yă đã nhanh chóng tổ chức sắp xếp lại hình thức sản xuất, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình găn với kinh tế hợp tác xã. Đồng thời, huy động, lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau, tập trung hỗ trợ sản xuất cho người dân để nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã được người dân trong xã mạnh dạn đầu tư sản xuất như mô hình trang trại tổng hợp trồng cây công nghiệp kết hợp chăn nuôi có qui mô vừa và nhỏ, hay mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp kinh doanh  mang lại hiệu quả cao. Đây thực sự là cơ hội về việc làm nâng cao thu nhập của người dân. Đến cuối năm 2016, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt trên 26 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,7%; có trên 95% số người trong xã có việc làm thường xuyên.

          Anh Suưn, làng Đăk Trok, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang bày tỏ:  “Nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới nên người dân đã được tiếp cận áp dụng các tiến bộ KHKT, biết trồng các loại cây trồng có giá trị cao như cà phê, tiêu, chanh dây… Nhờ đó, đời sống của người dân chúng  tôi phát triển hơn rất nhiều so với trước đây”.

             Không còn những khó khăn của những ngày đầu thực hiện chương trình, nhưng giờ đây trọng trách cũng như mục tiêu lớn nhất của của Đảng bộ, chính quyền xã Đăk Yă đó là duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được.

Bà Đỗ Thị Minh Loan – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM  xã Đăk Yă, huyện Mang Yang cho biết: “Để duy trì các tiêu chí này Đảng bộ chúng tôi xác định tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế gắn với đảm bảo môi trường, nâng cao đời sống cho nhân dân. Có phát triển mạnh về kinh tế thì các tiêu chí khác mới được giữ vững”.

Sự đổi thay của ý chí, quyết tâm và niềm tự hào khi ý Đảng lòng dân là một. Với những gì đạt được sẽ là tiền đề vững chắc, là động lực, niềm tin quan trọng để xã Đăk Ya vươn lên trở thành trung tâm phát triển kinh tế của huyện Mang Yang, là đầu tàu để các xã khác trong huyện bứt phá vươn lên về đích xã NTM trong giai đoạn 2016 – 2020 ./.

Thanh Xuyên – Đức Phương


Lượt xem: 156

Trả lời