“Xuân tình nguyện” – Niềm vui với người dân vùng khó

Cập nhật 05/2/2018, 08:02:54

Từ xưa đến nay, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt hơn, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tinh thần đó càng được nhân lên. Nhiều chương trình được triển khai để tạo điều kiện cho người dân vùng khó đón một cái tết đầm ấm, sung túc hơn. Với ý nghĩa đó, chiến dịch “Xuân tình nguyện” do Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai tổ chức đã đến với bà con vùng khó xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ trong những ngày cuối năm  Đinh Dậu, với hi vọng mang không khí tết đến với bà con nghèo nơi đây.  

Xã Yang Bắc là 1 trong những xã vùng khó của huyện Đak Pơ. Điều kiện của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, chính vì vậy từ nguồn kinh phí vận động từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai đã hỗ trợ 500kg gạo cho các em học sinh ở Trường Mầm non Bán trú Hoa Mai; 500 quyển vở cho học sinh và 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm gạo và nhu yếu phẩm. Những phần quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng mang giá trị về tinh thần, giúp các gia đình có thêm cái tết ấm áp và ý nghĩa hơn.

Chị Đinh Thị Chat, Làng Kruối, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết:  “Gia đình khó khăn, được cho gạo, mắm, muối, nước mắm, cho ăn tết. Cũng cảm ơn mấy người hảo tâm. Tết không có gì, có gạo ăn được rồi.”

Không chỉ vận động quà để trao đến tay các hộ dân khó khăn, các thành viên của Câu lạc bộ đã tham gia với thanh niên, người dân của xã để làm 200m đường ra khu sản xuất giúp bà con đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn trong những mùa vụ tiếp theo. Bên cạnh đó, mọi người cùng nhau sơn sửa lại điểm trường mầm non tại làng Jro Dong, làm sân bóng chuyền ở làng Klah và giúp người dân đào hố rác, dọn dẹp vệ sinh ở khu dân cư, nhờ đó đường làng, ngõ xóm trở nên xanh – sạch – đẹp, ngập tràn không khí xuân.

Anh Trần Vũ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai. cho biết:  “Câu lạc bộ về với địa phương xã Yang Bắc của huyện Đak Pơ để trao tặng 1 số phần quà, ý nghĩa của Câu lạc bộ vận động được từ các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm về để trao tặng trực tiếp cho bà con tại địa phương… Hỗ trợ thêm sơn để sơn lại điểm trường để các em học sinh đón 1 cái tết đầy đủ hơn.”

Ông Trương Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ bày tỏ:  “Bà con cũng cảm ơn những tấm lòng mà các đơn vị hỗ trợ, tặng quà cho bà con. Bà con vui vẻ, đón nhận, tuy không lớn nhưng góp động lực cho bà con phấn đấu vươn lên.”

Chiến dịch “Xuân tình nguyện” được thực hiện với những hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần thay đổi nhận thức của người dân địa phương trong việc thực hiện các phần việc trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ yêu thương với người dân vùng khó để hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong năm Mậu Tuất  2018.

Thúy Diện, Minh Trung


Lượt xem: 29

Trả lời