Xã vùng sâu Lơ Pang đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử

Cập nhật 21/4/2016, 10:04:32

Bên cạnh việc triển khai đúng tiến độ và trình tự các bước của công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử  xã Lơ Pang huyện Mang Yang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Ủy ban bầu cử  xã Lơ Pang đã tích cực tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức

Là xã vùng 3 của huyện Mang Yang, Lơ Pang có 8 thôn, làng, với 2.171 cử tri. Trong đó, hơn 90% cử tri là người dân tộc thiểu số. Để người dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp sắp tới, Ủy ban bầu cử  xã Lơ Pang đã tích cực tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức. Với mục đích để tất cả người dân trên địa bàn xã nắm bắt thông tin và có điều kiện thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong Luật bầu cử.

  Ông Đinh Búi – Chủ tịch UBND xã Lơ Pang,  Phó Chủ tịch UBBC xã Lơ Pang – Huyện Mang Yang cho biết: “Về công tác tuyên truyền bầu cử, chúng tôi thường lồng ghép trong các cuộc họp giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần, ở các thôn làng thì chúng tôi sẽ tổ chức họp phát động quần chúng tại làng, đồng thời niêm yết danh sách tại các điểm làng. Khó khăn trong công tác tuyên truyền là nhiều người dân chưa nắm được lịch, địa bàn rất rộng. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền thông tin, trang trí các điểm bầu cử sắp tới, phát tờ rơi…người dân phải nhìn thấy được mới hiểu được”.

          Cuộc bầu cử lần này, trên địa bàn xã Lơ Pang có 7 tổ bầu cử (7 khu vực bỏ phiếu). Hầu hết các tổ bầu cử đều nằm cách xa trung tâm xã, đường sá đi lại khó khăn nên việc nắm bắt thông tin của người dân còn nhiều hạn chế. Do đó, ngoài việc tuyên truyền tại các buổi họp thôn, trên hệ thống loa truyền thanh không dây của xã, ủy ban bầu cử cấp xã đã phân công thành viên tăng cường xuống các làng hướng dẫn cho người dân nắm rõ các nội dung, những điểm mới trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử…. Qua đó, người dân ở các thôn, làng vùng sâu, vùng xa đã hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình nên rất phấn khởi, chờ đón ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Đinh Thế, làng H’lim xã Lơ Pang – huyện Mang Yang  cho biết: “Hôm nay tôi đến nhà sinh hoạt cộng đồng để xem tên tôi trong danh sách có không, họ tên có đúng không. Sắp tới tôi sẽ đi bầu cử theo đúng quy định”.

          Ông Kyam- Già làng H’lim xã lơ Pang, huyện Mang Yang  cho biết: “Tôi cũng thường xuyên vận động bà con theo dõi danh sách tại nhà sinh hoạt cộng đồng, các thông tin đê bà con đi bầu cử đúng thời gian quy định”.

Xác định công tác tuyên truyền về bầu cử có ý nghĩa quan trọng, góp phần nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong việc tham gia thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng  đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, hiện nay, xã Lơ Pang đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giúp người dân hiểu quyền và nghĩa vụ qua đó tự giác, tích cực tham gia bầu cử./.

 

                                                                       

Thanh Xuyên – Đức Phương – Minh Hoàn


Lượt xem: 250

Trả lời