Xã Adơk sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cập nhật 17/5/2016, 09:05:50

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần, cũng như các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn xã Adơk, huyện Đak Đoa đã và đang được triển khai thực hiện một cách chu đáo với mục tiêu ngày bầu cử -Chủ nhật 22/5 tới đây sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân.  

Trong ngày bầu cử 22/5, trên địa bàn Xã Adơk, huyện Đak Đoa có 7 đơn vị bầu cử, với tổng số hơn 3.263 cử tri, trong đó có 2.950 cử tri là người dân tộc thiểu số. Ngoài số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, các cử tri xã Adơt sẽ lựa chọn trong số 44 ứng cử viên để bầu  27 đại biểu HĐND xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trọng Đoàn-Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UB bầu cử xã Adơk, huyện Đak Đoa cho biết: “Hiện nay là xã Adơk đã làm đầy đủ các bước theo luật định và đang làm bước cuối cùng để cho các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri và cố gắng từ nay đến ngày 22/5 ngày bầu cử QH và HĐND các cấp vận động cử tri đi bầu cử cố gắng đạt trên 99%”.

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm và đạt được kết quả cao, UB bầu cử của xã đã phân công nhiệm vụ cho 11 thành viên trong Ủy ban bầu cử phụ trách các địa bàn dân cư, khu vực bỏ phiếu để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó chú trọng việc thường xuyên cập nhật lại số lượng cử tri; kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trước trong và sau cuộc bầu cử.

Cử tri Uưch,  làng Piơng xã A Dơk, huyện Đak Đoa mong muốn: “Tôi mong muốn các ứng cử viên nếu được đắc cử  nguyện vọng của tôi cũng như dân là lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của dân, tiếng nói của dân, mong sao chăm lo được đời sống của dân rồi các ý kiến của dân sẽ được cán bộ cũng như các ứng cử viên được đắc cử giải đáp thỏa đáng”.

Với sự chuẩn bị chu đáo các bước trước ngày bầu cử, tin rằng người dân xã Adơk, huyện Đak Đoa sẽ đi bầu đông đủ, để lựa chọn những người có đầy đủ phẩm chất, đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân vào cơ quan quyền lực của Nhà nước./.

                                                                                       

Xuân Duẩn-Minh Vũ


Lượt xem: 53

Trả lời