Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI tại đơn vị bầu cử số 17, huyện Kbang, tiếp xúc cử tri của 2 xã Kon Pne và Đăk Rong (huyện Kbang).

Cập nhật 13/5/2016, 15:05:58

7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI tại đơn vị bầu cử số 17, huyện Kbang, gồm các ông , bà:  Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai; ông Trương Văn Đạt – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Kbang; bà Đinh Ly An-Phó Bí thư Tỉnh đoàn; bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Huyện ủy viên – Chánh thanh tra huyện; ông Lê Thanh Sơn – Huyện ủy viên – Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện; bà Y Thắng – Huyện ủy viên – Trưởng phòng Tư pháp huyện và ông Đinh Ưu – Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện vừa có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri của 2 xã Kon Pne và Đăk Rong (huyện Kbang). 

          

Tại 2 điểm tiếp xúc, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sẽ hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là người đại biểu đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân, dành nhiều thời gian đi thực tế để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đưa tiếng nói của cử tri đến các kỳ họp Hội đồng nhân dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Tại các điểm tiếp xúc, các cử tri cũng đã phát biểu hơn 10 ý kiến, tập trung vào các nội dung như: Cần định hướng qui hoạch sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo xây dựng nhà ở; thực hiện tái canh cây cà phê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng diện tích giao khoán quản lý và bảo vệ rừng cho người dân sống gần rừng, giải quyết việc làm cho số sinh viên đã tốt nghiệp …

          Những ý kiến của cử tri  đã được các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu, báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết và hứa sẽ thực hiện đúng chương trình hành động mà mình đã trình bày trước cử tri./.

 

                                                          

Thúy Điểm (Đài TT – TH Kbang)


Lượt xem: 49

Trả lời