Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI tiếp xúc cử tri tại xã Ia Me và Ia Pia, huyện Chư Prông

Cập nhật 12/5/2016, 09:05:22

Ngày 11/5/2016, 05 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (đơn vị bầu cử số 10) đã tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử tại xã Ia Me và xã Ia Pia, huyện Chư Prông.

         

 

         Tại nơi tiếp xúc, cử tri đã gặp gỡ với  05 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 10) gồm: Ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Bùi Viết Hội – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông; ông Ksor Kút – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Tiến Tạo – Phó Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Chư Prông; ông Kpuih Hồ Công Thông – Huyện ủy viên ,Bí thư Huyện đoàn Chư Prông và  07 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngay sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh – huyện, từng ứng cử viên đã trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình. Nhìn chung, đa số cử tri đều đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra.

Cử tri xã Ia Me và Ia Pia mong muốn các ứng cử viên HĐND tỉnh – huyện, sau khi trúng cử tiếp tục quan tâm và giải quyết những khó khăn, bức xúc mà người dân đang gặp phải hiện nay, đó là: đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở cơ sở , tỉnh lộ 665 và một số tuyến đường liên thôn, liên xã đang xuống cấp nghiêm trọng,gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên địa bàn; hệ thống nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ; tình hình hạn hán, nước sinh hoạt,  nước tưới  cho cây trồng; đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách; tình trạng lao động thiếu việc làm ngày một tăng cao kéo theo các tệ nạn xã hội; vấn đề an sinh xã hội chưa được đảm bảo, tình trạng phân bón giả tràn lan, trường học mầm non còn thiếu dẫn đến quá tải học sinh…đồng thời cử tri cũng mong muốn các đại biểu quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cấp sổ đỏ, quyền sử dụng đất, bố trí nghĩa trang cho các thôn, làng…

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh – huyện , ông Bùi Viết Hội- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông cảm ơn các ý kiến, kiến nghị rất trách nhiệm của cử tri; đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến trên và hứa nếu trúng cử  các ứng cử viên sẽ đem hết sức mình làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và hết lòng phục vụ nhân dân./.

 

Bích Thủy – Thanh Sáng


Lượt xem: 85

Trả lời