Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri phường Trà Bá và Phù Đổng và xã Chư Hđrông

Cập nhật 18/5/2016, 13:05:17

Sáng ngày 17 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân Tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, thuộc Đơn vị bầu cử số 2, thành phố Pleiku gồm: Bà Nguyễn thị Thanh Hoa – Giáo viên trường THCS Phạm Hồng Thái, thành phố Pleiku, ông Y Khum – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Pleiku, Bà Trần Lệ Nhung – Tỉnh ủy viên, UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, Ông Trần Xuân Quang – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, ông Nguyễn Thanh Vân – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Pleiku đã tiếp xúc cử tri phường Trà Bá,  và xã Chư HDrông.

 

 Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương, thực hiện tốt những cam kết đã hứa trước cử tri, biến chương trình hành động thành hiện thực, đóng góp tích cực trong việc cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.  Các ứng viên ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, cam kết nếu trúng cử sẽ tích cực phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử , không phụ lòng tin của cử tri.

 

 Sáng cùng ngày các ứng cử viên HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 4, thuộc TP. Pleiku, gồm các ông, bà: Nguyễn Xuân Hà  – Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin thành phố, ông Thích Tâm Mãn – Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Tường Linh – Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Pleiku, ông Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, bà Lê Thị Phương Thủy – Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phù Đổng. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm và cam kết thực hiện chương trình hành động nếu được trúng cử vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Các cử tri cũng đã đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên  ./.

 

Công Bình – – Thanh Xuân – Thế Chiến


Lượt xem: 97

Trả lời