Từng ngành, từng địa phương phải xây dựng kịch bản chi tiết phát triển kinh tế-xã hội và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ

Cập nhật 02/3/2021, 16:03:19

Để thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; vừa phòng, chống dịch Covid-19”, từng ngành, từng địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết trong năm 2021 để cụ thể hóa vào công việc, từ đó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ. Đây là chỉ đạo của đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021 được UBND tỉnh tổ chức vào sáng nay (2/3). Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Từ ngày 25.2, tỉnh đã chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tiễn, đưa các hoạt động đời sống, xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, chúng ta dứt khoát không được chủ quan, lơ là, mà phải lường hết các tình huống có thể xảy ra để có phương án cụ thể. Tất cả phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí nói: “Tôi đề nghị thế này, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phòng, chống dịch để chúng ta thực hiện nhiệm vụ kép. Bây giờ đừng lơ là nữa các đồng chí, bây giờ chúng ta vẫn còn dịch chứ chưa phải hết dịch, ngoài địa bàn thì cơ bản chúng ta kiểm soát được, làm tốt rồi nhưng mà dịch có thể quay lại bất cứ lúc nào. / Tôi đề nghị Ngành Giáo dục hết sức lưu ý cho, luôn luôn tăng cường công tác phòng, chống dịch trong nhà trường, xảy ra trong nhà trường là cực kỳ nguy hiểm”.

Hơn 2 tháng qua, Gia Lai đã căng mình chống dịch Covid-19, song không vì thế mà quên đi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, song cả hệ thống chính trị đã chung sức đồng lòng để hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đặc biệt một số ngành, lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá như: Sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh đã gieo trồng 76.262 ha cây trồng các loại, đạt 104% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 101,5 triệu USD, bằng 16,64% kế hoạch, tăng 35,36% so với cùng kỳ hay thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 23,3% dự toán Trung ương giao, bằng 21,02% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,46% so với cùng kỳ….; đây là kết quả hết sức đáng mừng. Để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra thời gian tới, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, chính quyền các địa phương bắt tay xây dựng ngay chương trình hành động, kịch bản chi tiết trên từng lĩnh vực và bám sát 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cũng như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; đặc biệt phát huy cho được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện từng nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Tất cả các đồng chí phải như thế, phải nâng cao được trách nhiệm của mình, của người đứng đầu. Thứ 2 là các đồng chí phải quán xuyến được công việc, không được thả nổi cho cấp dưới muốn làm gì thì làm. Xây dựng, củng cố lại bộ máy, lề lối làm việc, củng cố lại quy chế làm việc cho thật là tốt và chúng ta tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để xem anh em có làm đúng theo sự chỉ đạo của mình hay không, đúng theo quy định mình đề ra hay không. Mà chắc chắn nếu chúng ta có kế hoạch cụ thể thì chúng ta sẽ không chậm trễ các công việc của Chính phủ, của ngành và UBND tỉnh giao. Bởi chúng ta khớp từng ngày, từng giờ như thế thì không thể trễ được”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán trên cây trồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2021; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai rà soát hiện trạng, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; xây dựng khung giá rừng. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là những diện tích thường xuyên bị hạn; đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng triển khai các dự án đầu tư, công trình xây dựng; hoàn chỉnh thủ tục, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ những ngày đầu năm với các phương án phù hợp. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; đôn đốc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tăng cường triển khai các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; nhất là tai nạn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian tới./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 35

Trả lời