Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Cập nhật 10/3/2016, 10:03:08

Sáng ngày 9-3, tại Công an tỉnh, Tiểu Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự thuộc Uỷ ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại tá Vũ Văn Lâu – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

 

Theo đó: Các lực lượng sẽ tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 51, của Bộ chính trị về công tác lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2016 – 2021; chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về công tác chỉ đạo tổ chức, triển khai cuộc bầu cử… Các thành viên của Tiểu ban đã đóng góp nhiều ý kiến, đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, nắm tình hình tại cơ sở không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phức tạp có thể xảy ra; đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm và tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh biên giới, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với Uỷ ban bầu cử các cấp thực hiện tốt công tác rà soát nhân sự, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

         Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 được tiến hành vào ngày 22-5-2016. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với mọi tầng lớp nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng./.

 

Lê Ánh (Công an tỉnh)


Lượt xem: 66

Trả lời