Tổng kết và trao giải cuộc thi “60 năm- Âm vang Điện Biên”

Cập nhật 04/4/2014, 16:04:43

Sáng 4/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “60 năm- Âm vang Điện Biên”. Sau 7 tháng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 2 tỉnh Điện Biên và Quảng Nam triển khai tổ chức, cuộc thi đã kết thúc thành công tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn.




Cuộc thi “60 năm-Âm vang Điện Biên” (7/5/1954-7/5/2014) được tổ chức đúng vào dịp kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo thành phong trào rộng khắp và được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân không chỉ trong tỉnh mà cả ngoài tỉnh tham gia. Thông qua 2 hình thức thi trắc nghiệm gồm 7 kỳ và thi viết đã có hơn 90.700 lượt người và bài của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham dự cuộc thi. Đây là một trong những dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang, tự hào, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cách đây 60 năm, từ đó giáo dục truyền thống lịch sử, hun đúc và khơi dậy lòng tự hào trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trung sĩ Nguyễn Thanh Bình-Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, công an tỉnh Gia Lai, tâm sự: Trước hết, cảm ơn Ban Tuyên giáo đã tổ chức cuộc thi hết sức ý nghĩa này, qua đó tạo sân chơi bổ ích, giúp đoàn viên thanh niên tìm hiểu về lịch sử. Cuộc thi có những câu hỏi rất hay đòi hỏi chúng em phải tìm hiểu rất kỹ về lịch sử và Điện Biên Phủ.

 

Em Nguyễn Đinh Thảo Nguyên-Trường THPT chuyên Hùng Vương, Tp.Pleiku bộc bạch: Là thế hệ được sống trong hòa bình em cảm thấy rất hạnh phúc. Qua cuộc thi em biết thêm được nhiều kiến thức lịch sử và cảm nhận rõ hơn sự hy sinh xương máu của thế hệ đi trước để tụi em có được hòa bình, độc lập hôm nay. Dân ta phải biết sử ta, điều đó càng hun đúc thanh niên tụi em phải cố gắng học tập, đi khắp đất nước để xây dựng Tổ Quốc.

 

Cuộc thi “60 năm-Âm vang Điện Biên” đã kết thúc thành công tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng mỗi cá nhân, tổ chức. Ôn lại quá khứ để hướng tới tương lai, thông qua cuộc thi đã cổ vũ lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên trong tỉnh phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, từ đó tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu mạnh.

Ông Thái Thanh Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó ban Chỉ đạo Cuộc thi “60 năm- Âm vang Điện Biên” khẳng định: Chiến thắng Điện Biên Phủ tăng thêm niềm tự hào dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân một lòng một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. “Cuộc thi 60 năm-Âm vang Điện Biên” đã khép lại nhưng ký ức về chiến thắng Điện Biên vẫn đang âm vang và thôi thúc trong mỗi chúng ta, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với chiến thắng hào hùng của dân tộc, chung sức đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

 

Cùng với việc trao giải cho những cá nhân đạt giải của các kì thi thứ 5, 6, 7 cuộc thi trắc nghiệm, Ban tổ chức cuộc thi đã tặng giấy chứng nhận và trao giải cho 15 cá nhân, tập thể đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong cuộc thi viết. Cô giáo Bùi Thị Phương Hoa-Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Tp.Pleiku đã vinh dự đạt giải nhất cuộc thi viết; các đơn vị: Công an tỉnh, Trường THPT Lê Lợi-Tp.Pleiku, Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Pleiku được tuyên dương, khen thưởng vì đã tích cực tham gia cuộc thi và có nhiều cá nhân đạt giải. Ngoài phần thưởng, các cá nhân và đơn vị trên còn vinh dự được đi thăm tỉnh Điện Biên/.

 

Thiên Thanh-Dim


Lượt xem: 82

Trả lời