Tỉnh ủy Gia Lai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW năm 2002 của Hội nghị TW5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Cập nhật 24/5/2019, 18:05:27

Sáng 24/5, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 năm 2002 của Hội nghị TW5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị với sự tham dự của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Trung ương; đại diện lãnh đạo một số vụ, cục trung ương; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành và đại diện của 20 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh.

Khẳng định vai trò, sự cần thiết cũng như đóng góp của kinh tế tập thể, HTX trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tuy nhiên ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế tập thể của địa phương hiện nay, trong đó có cả hạn chế của bản thân nội tại các HTX cũng như hạn chế trong quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Làm rõ những hạn chế này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho rằng đối với các HTX trên địa bàn tỉnh hiện nay, quy mô hoạt động, sản xuất còn quá nhỏ, sản phẩm hàng hóa làm ra chưa đủ giá trị cạnh tranh trên thị trường, kể cả thị trường trong nước; các HTX chưa có sự liên kết để tạo sự phát triển bền vững; nguồn nhân lực thì chưa tương xứng khi trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, quản trị còn thấp… Trong khi đó, dưới góc độ quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, kể cả cấp tỉnh vẫn chưa thực sự quan tâm hoặc ít quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển HTX; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thường xuyên, liên tục, chưa trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo tuyên truyền còn hạn chế; đặc biệt là vai trò tham mưu của Liên minh HTX tỉnh chưa sâu sát, chưa hiệu quả. Điều này đòi hỏi cần phải có những đổi mới, thậm chí là đột phá để thúc đẩy sự phát triển mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các HTX trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tính đến cuối năm 2018 so với thời điểm năm 2002, số lượng HTX trên địa bàn tỉnh tăng 154 HTX, tăng 2.578 thành viên, tổng vốn hoạt động tăng hơn 278 tỷ đồng, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX tăng 16 triệu đồng, và đặc biệt đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ đại học, cao đẳng trở lên tăng 120 người. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX Trung ương nhận định kinh tế tập thể ở Gia Lai hiện đã khởi sắc, các HTX đã phát triển được ở nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Tỉnh đã kịp thời triển khai cũng như thể chế hóa các nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, HTX phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Tuy nhiên về lâu dài, cấp ủy, chính quyền cũng như các sở, ngành cần có sự kiểm tra, đánh giá lại một cách cụ thể về số lượng cũng như chất lượng hoạt động phát triển của các HTX trên địa bàn; đồng thời cần có sự kết nối trong liên kết chuỗi giá trị giữa các HTX với doanh nghiệp, giữa các HTX với nhau, cũng như xác định mục tiêu phát triển trung và dài hạn đối với loại hình kinh tế tập thể này bên cạnh sự hỗ trợ về vốn tín dụng, đào tạo nhân lực… từ TW, từ Liên minh HTX Việt Nam để kinh tế tập thể, HTX thực sự phát triển bền vững, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Về phía địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong Đảng và nhân dân về Nghị quyết 13; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về HTX; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX theo ngành và nhiệm vụ; đồng thời Liên minh HTX tỉnh cũng cần nâng cao hơn nữa vai trò trong tham mưu cũng như nắm bắt, giải quyết những khó khăn cho các HTX./.

 Mỹ Tiến, R’Piên


Lượt xem: 50

Trả lời