Tin tiếp xúc cử tri tại huyện Kông Chro và huyện Đăk Pơ

Cập nhật 13/5/2016, 09:05:22

Tiếp tục chương trình tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, ngày 12/5, 4 ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông: Dương Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; Đinh Duy Vượt, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai; Y Đức Thành, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đăk Đoa và bà Rơ  Chăm H’Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kông Chro và huyện Đăk Pơ. Cùng dự các buổi tiếp xúc cử tri có ông Hồ Văn Điềm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Gia Lai, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử  tỉnh.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, cử tri huyện Kông Chro đề đạt kiến nghị cần sớm có quy hoạch phát triển sản xuất bền vững trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về quỹ đất tại địa phương. Trung ương cần có cơ chế chính sách phù hợp để đảm bảo giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Xem xét nâng mức tỷ lệ đóng góp của ngân sách nhà nước so với các nguồn lực khác trong xây dựng nông thôn mới tại những địa phương còn nhiều khó khăn như Kông Chro. Đặc biệt, nhiều ý kiến của cử tri đề nghị sớm có giải pháp trả lại nguồn nước cho sông Ba.

Cử tri huyện Kông Chro đề nghị: "Các đại biểu Quốc hội kiến nghị thủy điện nguồn nước lại cho sông Ba, đảm bảo cuộc sống của hàng chục vạn dân khu vực thượng lưu sông".

         Tại điểm tiếp xúc ở huyện Đăk Pơ, cử tri đánh giá cao các nội dung chương trình hành động của từng ứng cử viên. Nhất là thu hút các nguồn lực đầu tư tín dụng tại Gia Lai. Cử tri đề nghị nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, mỗi ứng cử viên phải phát huy hơn nữa tiếng nói của cử tri Gia Lai tại diễn đàn Quốc hội. Các đại biểu có những đề xuất, kiến nghị đến các Bộ ngành, Trung ương giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri huyện Đăk Pơ nêu: Chúng tôi đánh giá cao những chương trình hành động của các ứng cử viên. các các vị nếu trúng cử hay không trúng cử cũng hết trách nhiệm nhiệm của mình đáp đáp nguyện vọng của cử tri,…

        Các ứng cử viên đã cảm ơn, tiếp thu, ghi nhận và hứa trước cử tri sẽ bổ sung những nội dung kiến nghị xác đáng vào kế hoạch hành động của mình, không phụ sự kỳ vọng của cử tri địa phương./.

 

Nhật Thành


Lượt xem: 73

Trả lời