Thành phố Pleiku thu thu hút đông tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện

Cập nhật 30/12/2020, 10:12:29

Với thông điệp“Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, xuất phát từ sự hiểu biết, trách nhiệm và lòng nhân ái của mỗi người”, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Pleiku vừa tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt II năm 2020.

Với tinh thần hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, Lễ phát động hiến máu tình nguyện thành phố Pleiku đợt II năm 2020 đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 400 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đến từ cơ quan, đơn vị, trên địa bàn thành phố.

Anh Trần Thanh Xuân- xã An Phú, TP.Pleiku chia sẻ: “Mặt trận của xã phát động, thì mình đăng kí lên đây hiến máu nhân đạo. Đây là lần thứ 2 tôi hiến máu tôi thấy việc làm này rất có ý nghĩa, và năm sau tôi sẽ tiếp tục đi hiến máu”.

 Cô giáo Trần Thị Thanh Hường giáo viên trường mầm non Hoa Hồng cho biết đây là lần thứ 7 liên tiếp cô tham gia hiến máu tình nguyện. Cô Thanh Hường – Trường mầm non Hoa Hồng thành phố Pleiku tâm sự: “Lần đầu tiên đi hiến máu thì cảm giác rất sợ sệt, nhưng khi làm rồi về thấy sức khỏe như tốt hơn, da dẻ và cuộc sống của mình rất là thoải mái. Và từ đó mình cũng đã vận động các chị em trong trường cũng như là bạn bè thân cùng nhau đi hiến máu”.

Sau lễ phát động có 402 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Khoa Huyết học – Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thu được 388 đơn vị máu, đảm bảo số lượng đăng ký và đơn vị máu thu được như kế hoạch đã đề ra.

Nguyễn Văn Thủy – Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố Pleiku cho biết: “Công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố trong những năm qua trở thành một hoạt động thường xuyên, luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể đối với phong trào này. Từ đó đã nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân khi mà thành phố triển khai các đợt hiến máu tình nguyện, Hàng năm bình quân thành phố triển khai 2 đợt do ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh triển khai, bình quân mỗi đợt từ 300 đến 350 đơn vị máu theo chỉ tiêu giao”.

Hiến máu nhân đạo không chỉ mang đến sự sống của con người mà còn là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng./.

CTV: Tường Vân – Bá Bính (TP. Pleiku)


Lượt xem: 11

Trả lời