Thành phố Pleiku ra quân kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch

Cập nhật 08/4/2020, 08:04:29

Để nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, thành phố Pleiku đã tổ chức đợt ra quân triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch. Qua theo dõi thực tế, tại một số địa điểm công cộng người dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch do đó UBND thành phố Pleiku yêu cầu các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Nếu như trước đây nhiều tiểu thương ở chợ Hoa Lư vẫn còn rất thờ ơ với khuyến cáo đeo khẩu trang khi buôn bán, tiếp xúc với mọi người; thì nay đã có ý thức bảo vệ bản thân trước tình hình dịch bệnh. Mọi người đều đeo khẩu trang, chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn tay để sử dụng thường xuyên.

Chị Ngô Thị Ánh Thu – Chợ Hoa Lư, thành phố Pleiku chia sẻ: “Mình phải bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, đeo khẩu trang để bán, tránh tiếp xúc khỏi bị lây lan bệnh.”

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Chợ Hoa Lư, thành phố Pleiku cũng nói: “Mình giữ khoảng cách mua bán trong vòng 2m, khẩu trang ra chợ phải đeo, mua bán phải giữ sạch sẽ, có chai sát khuẩn hàng ngày mình tự bảo vệ bản thân mình”.

Chợ, siêu thị là những nơi tập trung đông người nên rất dễ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Do đó công tác tuyên truyền, kiểm tra tại những nơi này được triển khai thường xuyên, tổ chức đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán, trao đổi hàng hóa.

 Ông Phạm văn Trần Hùng – Tổ phó Tổ tự quản phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cho biết: “Bà con trong chợ tất cả đều sử dụng khẩu trang thậm chí một số hộ mang theo nước sát khuẩn vệ sinh có được là do công tác tuyên truyền trong thời gian vừa qua. Ban đầu rất nhiều người mang khẩu trang không đúng cách được anh em nhắc nhở thường xuyên. Một số hộ đi chợ không mang khẩu trang đều được nhắc nhở, dặn dò ai vô chợ không mang khẩu trang thì yêu cầu mang khẩu trang rồi mới bán”.

Ngày đầu các xã, phường trên địa bàn thành phố ra quân kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã có 10 trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt theo quy định. Trong thời gian tới, thành phố Pleiku tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những người không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19./.

Kim Châu, Lê Thư, Xuân Huy

 

 

 


Lượt xem: 15

Trả lời