Tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai hướng về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 18/5/2016, 09:05:04

Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều cử tri trong tỉnh Gia Lai đã  gửi gắm nhiều niềm tin, mong muốn đến các đại biểu dân cử. Đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp; thường xuyên sâu sát cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS….. Sau đây là ghi nhận ý kiến của cử tri do các PV Đài PT-TH Gia Lai thực hiện.

Ông Nguyễn Sanh, cử tri tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ:

 “Tôi là một cử tri ở thị trấn thì cũng mong muốn đưa nguyện vọng của bà con nhân dân Đức Cơ, thứ nhất là vấn đề hạn hán, thứ hai là vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, thực phẩm hiện nay là đang tràn lan rất khó quản lý, vấn đề thứ 3 là phân bón giả, cây trồng kém chất lượng, vấn đề thứ 4 là vấn đề biển Đông. Cử tri Đức Cơ mong muốn rằng làm sao các vị đại biểu mà trúng cử Quốc hội khóa XIV này phải có những ý kiến đối với Trung ương, Quốc hội để có những giải pháp giúp đỡ bà con nói chung cả nước và địa bàn Đức Cơ nói riêng.” 

Ông Đinh Đức Thụ, cử tri thôn Nhơn Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông:

 “Tôi rất mong muốn nếu như các ứng cử viên nếu như mà được trúng cử vào Quốc hội thì tôi mong rằng, cố gắng quan tâm đến người dân chúng tôi. Vì người dân chúng tôi ở đây địa bàn rất khó khăn, khắc nghiệt, ví dụ bây giờ là cầu treo, trong các chính sách để phục vụ cho người dân xóa đói giảm nghèo. Từ xưa đến nay đã có những cuộc giải quyết nhưng chưa được thấu đáo lắm, có những có gì đấy để tốt hơn cho người dân ở đây bớt khổ.” “30”

Ông Giang Hđan, Cử tri xã Ia pết, huyện Đak Đoa:

 “Mong muốn các ứng cử viên khi mà đã đắc cử thì có những cái quan tâm hơn, thường xuyên sâu sát cơ sở hơn để mà lắng nghe ý kiến cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở các địa phương để làm sao đó cùng với Quốc hội, cùng với HĐND các cấp có những cái ý kiến đóng góp những lĩnh vực mà cử tri quan tâm bức xúc hiện nay như là các vấn đề chế độ chính sách, an sinh xã hội, cũng như cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới.  Mong các ứng cử viên có những đóng góp cũng như có ý kiến sâu sắc để thực hiện có kết quả, chất lượng những ý kiến kiến nghị mà cử tri đã kỳ vọng đối với các đại biểu”.

Nhóm PV


Lượt xem: 46

Trả lời