Tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai hướng về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 19/5/2016, 15:05:44

Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều cử tri trong tỉnh Gia Lai đã  gửi gắm nhiều niềm tin, mong muốn đến các đại biểu dân cử. Đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp; thường xuyên sâu sát cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS….. Sau đây là ghi nhận ý kiến của cử tri do các PV Đài PT-TH Gia Lai thực hiện.

Thượng tá Phạm Trọng Văn, Sư đoàn dự bị động viên 15 – Binh đoàn 15:

 “Trước hết là đại biểu đại diện cho cử tri tỉnh Gia Lai, các vị đại biểu thì phải đóng góp với Quốc hội một số vấn đề lớn trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Đất Nước, địa phương. Đặc biệt, là phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, qua một số sự việc nóng hổi trong nước trong thời gian vừa qua, nhất là việc xả thải của đường ống của For mosa hay thảm họa môi  trường cá chết hàng loạt ở Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống ngư dân và toàn bộ Đất nước tại vì liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng mong rằng, làm sao có những quyết sách trong việc phát triển đầu tư kết hợp với bảo vệ môi trường, vì môi trường sống là lâu dài cho thế hệ ta hiện nay mà còn cho thế hệ con cháu mai sau.”

Ông Rơ Lah Chen, làng Bạc 1 – xã Ia Phìn – huyện Chư Prông:

 “Các ứng cử viên Quốc hội đã trình bày rõ ràng tôi thấy nếu được trúng cử thì thứ nhất là tuổi tác cũng trẻ, thứ 2 là trình độ văn hóa cũng cao, thứ 3 nhiệm vụ cũng nặng nề. Nếu đồng chí nào đó được dân, cử tri tín nhiệm và được bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XIV, thì chúng tôi mong muốn trong đó giá cả thị trường nay dân làm ra giá thất thường như cà phê, tiêu.” “25

Ông Đinh Văn Lúc, cử tri xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ:

          “ Trong 5 đồng chí thì đồng chí nào cũng có chương trình hành động đối với xã nhà và cũng có quyết tâm đem xã nhà và huyện Đức Cơ càng ngày càng phồn vinh giàu đẹp đó là tôi rất mừng. Tôi cũng mong rằng đối với các đồng chí đã được nhân dân chúng tôi tín nhiệm thì mong rằng các đồng chí có sự gần dân hơn, đi sâu sát dân nữa, cần nên lắng nghe, nghe nhân dân nói và nói cho nhân dân nghe và mong vậy chứ không phải nghe bằng văn bản. Ví dụ: Trong các kỳ họp hay trong các buổi tiếp xúc cử tri, các đồng chí phải cần có trách nhiệm của đại biểu, cần nên gần dân để trả lời cho nhân dân biết, kỳ họp Quốc hội nhân dân nghe trên thông tin đại chúng thôi, thời sự chứ chưa nghe các đồng chí nói. Các đồng chí đến tại xã nhà, huyện nhà nên gặp gỡ với nhân dân để nhân dân tin tưởng hơn.”  

Bà Nguyễn Thị Phương, Tổ dân phố 5, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai:

 “Tôi mong muốn bộ phận lãnh đạo của Quốc hội, thứ nhất về an sinh xã hội, về phần học hành của con cháu huyện Ia Grai chúng tôi. Có phần mong muốn của lời hứa của các đại biểu tới đây là phải thực hiện được, nếu những lời hứa trước cử tri chúng tôi, chúng tôi thấy rất phấn khởi.” 

                                                                                           

Thúy Diện – Duy Linh


Lượt xem: 52

Trả lời