Tâm tư, nguyện vọng cử tri trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 16/4/2016, 10:04:29

 Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, hiện nay ở tất cả các địa phương trong cả nước đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm chốt danh sách các ứng cử viên chính thức. Trước thềm cuộc bầu cử này, phóng viên Đài PT- TH Gia Lai đã ghi nhận một số ý kiến của cử tri trong tỉnh gửi gắm đến các đại biểu.

Cử tri Lê Thanh Sơn, Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai:

Với tư cách là một cử tri thì chúng tôi thấy qua các buổi hiệp thương và qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng các bước hiệp thương đều thực hiện đúng qui trình và đúng luật, thứ hai các ứng cử viên vào HĐND trong nhiệm kỳ này đều là ứng cử viên trẻ tuổi, và với năng lực trẻ chúng tôi hy vọng rằng nếu như các ứng cử viênđược bầu vào HĐND các cấp trong nhiệm kỳ sắp tới, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.Đặc biệt trong công cuộc đổi mới của Quốc hội lần nay rất là tích cực, thì tôi cũng hy vọng HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều tích cực trong quá trình đổi mới HĐND sẽ là người đại diện cho quần chúng đem tiếng nói của mình đến với Quốc hội và làm thế nào để tính dân chủ ngày một tốt hơn ”.

Hòa Thượng Thích Trí Thạnh, Viện chủ tổ đình Minh Quang,cử tri thành phố Pleiku:

 “Chúng tôi tha thiết mong những vị được nhân dân tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của địa phương  nói lên tiếng nói cho nhân dân. Qua đó tôi kiến nghị với quí vị đắc cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp làm tròn trách nhiệm của mình, làm sao mà xóa đi những tụ điểm không lành mạnh, thứ hai về mặt giao thông trong thành phố nói riêng và tỉnh nói chung thì chúng ta phải làm cho thoáng, đi lại dễ dàng cho dân”.

Xuân Duẩn-Đặng Trà


Lượt xem: 41

Trả lời