Phỏng vấn ông Phan Xuân Vũ – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cập nhật 05/2/2018, 08:02:19

Những năm qua tỉnh Gia Lai đã đề ra những chủ trương với những biện pháp cụ thể, nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của ngành du lịch tỉnh nhà và bước đầu đã đem lại những kết quả đáng mừng. Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về bức tranh du lịch của tỉnh Gia Lai trong năm 2018 và những năm tiếp theo, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Phan Xuân Vũ – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Phóng viên: Thưa ông, xin ông cho biết, theo Quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đặt ra những mục tiêu như thế nào thưa ông?

Ông Phan Xuân Vũ:Trong quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh đã đặt ra mục tiêu phát triển du lịch từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó phấn đấu đến năm 2025 du lịch của Gia Lai thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chúng tôi đã đề xuất với tỉnh tập trung đầu tư cho thành phố Pleiku, để đến năm 2020 thành phố Pleiku phải là chủ công của tỉnh về phát triển du lịch. Theo nghị quyết mới nhất của Chính phủ đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đối với Gia Lai là tỉnh miền núi thì đi sau một tí nhưng phải đạt mục tiêu Chính phủ đã đề ra. Chúng ta từng bước đầu tư, tập trung cho việc xúc tiến quảng bá, kêu gọi một số nhà đầu tư vào Gia Lai, phải kêu gọi được nhà đầu tư, tập đoàn mạnh có kinh nghiệm, đồng thời cũng tranh thủ Hiệp hội Du lịch Việt Nam và củng cố Hiệp hội Du lịch tỉnh để thông qua hiệp hội kêu gọi thu hút đầu tư mở rộng phát triển du lịch.

PV: Thời gian gần đây thì du lịch Gia Lai đã có nhiều khởi sắc. Nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh, tổ chức giới thiệu một số điểm du lịch mới như: Tuần lễ văn hóa ở huyện K.bang; lễ hội cỏ hồng ở Đak Đoa; lễ hội hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đăng Ya, huyện Chư păh… đã có nhiều khách đến tham quan và thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài tỉnh, vậy trong năm 2018 này, ngành du lịch Gia Lai sẽ tập trung những điểm nhấn trọng tâm nào thưa ông?

Ông Phan Xuân VũTrong năm 2018 ngành du lịch sẽ tiếp tục mở rộng các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch sẽ tổ chức nhiều dịch vụ vui chơi giải trí để thu hút du khách đến tham quan, trong đó có một số cuộc thi lớn tỉnh Gia Lai sẽ đăng cai như: Cuộc thi nhảy dù trên đỉnh núi Chư Đăng Ya, đua xe đạp địa hình, cuộc thi câu cá… những cuộc thi này sẽ có rất nhiều vận động viên trong cả nước về tham gia, theo đó sẽ có nhiều du khách đến tham quan. Về tuyến huyện thì sẽ tiếp tục mở rộng các lễ hội như:Tuần lễ văn hóa ở huyện K.bang; lễ hội cỏ hồng ở Đak Đoa; lễ hội hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah. Cùng với đó sẽ có thêm lễ hội Tây Sơn Thượng Đạo ở An Khê dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 11 năm 2018… Cùng với các lễ hội, các điểm vui chơi du lịch thì trong năm 2018, tỉnh Gia lai đăng cai bóng đá, bóng chuyền, trải nghiệm bóng đá lứa tuổi học sinh giữa các lớp đào tạo bóng đá Hoàng Anh Gia Lai với các tỉnh thành khác qua các hoạt động này sẽ là cơ hội để năm 2018 thu hút khách du lịch đến Gia Lai ngày càng nhiều….

PV: Được biết, trong hội nghị xúc tiến đầu tư đầu năm 2017, một số chuyên gia về du lịch cho rằng, Gia Lai tiềm năng thế mạnh thì nhiều nhưng hiện nay Gia Lai chưa làm được những món quà đặc trưng mang đậm chất vùng miền, để cùng với việc tham quan, du khách sẽ mua quà về làm kỷ niệm và thông qua đây sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh Gia Lai đến miền đất nước. Vậy ông cho biết ngành du lịch đã đề ra những giải pháp như thế nào trong việc tạo ra những sản phẩm lưu niệm đặc trưng vùng miền và quảng bá du lịch tỉnh nhà?

Ông Phan Xuân Vũ: Về vấn đề này thì tỉnh đã chỉ đạo cho ngành du lịch và một số ngành liên quan đẩy nhanh việc xây dựng những thương hiệu và sản xuất các sản phẩm đặc trưng vùng miền như: Các món đồ trang sức của làng nghề truyền thống, dệt thổ cẩm; sản phẩm mật ong rừng Gia Lai… Cùng với những quà lưu niệm thì tại Pleiku sẽ hình thành nên những khu phố mua sắm… phố ẩm thực với những món hàng món ăn mang đặc trưng tây nguyên…nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, qua đó sẽ quảng bá thương hiệu hình ảnh Gia Lai đến mọi miền đất nước.

PV: Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn.

Ngọc Ánh – Duy Linh

 


Lượt xem: 65

Trả lời