Nông thôn Gia Lai khởi sắc qua xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 02/2/2018, 13:02:25

Qua 7 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều khởi sắc rất đáng mừng, nhất là mỗi độ Tết đến, Xuân về. Có được kết quả đó là nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước khi triển khai chương trình nên nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Những ngày đầu Xuân, năm mới này, trên những con đường ở xã Xuân An, thị xã An Khê trở nên nhộn nhịp, tươi vui hơn khi mà xã vừa hoàn thành được 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt của xã trở nên khang trang hơn khi những cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư hoàn thiện; cùng với đó thì đời sống của người dân cũng có nhiều đổi thay đáng mừng khi mà toàn xã chỉ còn chưa đến 4% hộ nghèo và thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 32 triệu đồng/năm.

Ông Lê Văn Hậu – thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An Khê cho biết: “Năm nay là năm xã Xuân An về đích nông thôn mới và đã đạt được những thành quả là đã đạt các tiêu chí; điện, đường, trường, trạm đến nay đã hoàn thành hết; bà con ở đây rất phấn khởi và đời sống bà con càng ngày càng cao, thu nhập đi lên và bà con đã nhận thức được việc gì cần làm để nâng cao đời sống và cùng góp sức xây dựng nông thôn mới”.

Sau 7 năm triển khai, mặc dù là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn song Gia Lai đã lồng ghép, huy động được hơn 20.000 tỷ đồng để triển khai xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung nguồn vốn đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó mà bộ mặt của các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cuộc sống của người dân đã có nhiều khởi sắc. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm chỉ còn 13,55%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41,5 triệu đồng.

Ông Kpă Kraih, Làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah nói: “Nhà nước quan tâm đầu tư rất là nhiều, như làm đường bê tông, đầu tư phát triển kinh tế, trồng trọt, chăn nuôi, bà con mình rất là mừng và hạnh phúc”.

Từ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. Từ đó dấy lên phong trào thi đua trong các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện nên dù xuất phát điểm thấp song những kết quả đạt được như ngày hôm nay trong xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai rất đáng ghi nhận. Đến nay, toàn tỉnh đã có 49 xã hoàn thành được 19 tiêu chí và đời sống của người dân đã có nhiều đổi thay đáng mừng. Qua đó, thể hiện được sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.    

Ông Lê Văn Thiệu, thôn Ia Jut 2, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết: “Với cương vị một người dân thì tôi thấy chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng là phù hợp, rất đi vào lòng người, rất là hợp lòng dân. Đến thời điểm bây giờ chúng tôi đã hoàn thành được 19 tiêu chí nên và nhân dân rất là phấn khởi và sự ủng hộ của nhân dân rất cao. Nhiều người cho rằng nếu không xây dựng nông thôn mới thì không biết đến khi nào mới có được những con đường đẹp như thế này và có môi trường sống như thế này nên tôi thấy đây là chủ trương rất đúng và rất hợp với lòng dân”.

Một mùa Xuân nữa đã về trên khắp các thôn, làng ở Gia Lai với những sắc màu tươi thắm hứa hẹn đời sống của người dân rồi đây sẽ ngày càng đủ đầy hơn khi mà những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống./.

 Đức Hải –  Huy Toàn – Đặng Trà


Lượt xem: 48

Trả lời