Nơi gặp gỡ của những người yêu sáo trúc

Cập nhật 02/2/2018, 14:02:32

Thông qua mạng xã hội Facebook, Câu lạc bộ Sáo trúc Gia Lai đã và đang trở thành nơi gặp gỡ thú vị của những người đam mê sáo trúc. Niềm yêu thích loại nhạc cụ truyền thống này đã kết nối mọi người từ người già đến người trẻ… để những giai điệu du dương của tiếng sáo mãi ngân vang.

Anh Vũ Văn Hưởng – Trưởng CLB sáo trúc Gia Lai cho biết: “Khi thành lập CLB chưa đến 10 người  nhưng giờ có nhiều bạn trẻ yêu nhạc cụ truyền thống này đã đến với sáo trúc, hiện tại có 40-50 thành viên”.

Xuân Mậu Tuất này đánh dấu tuổi lên 4 của CLB sáo trúc Gia Lai. Theo thời gian, số lượng thành viên của CLB cũng tăng lên với nhiều lứa tuổi đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai. CLB không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thổi sáo của những ai đam mê thổi sáo trúc mà cả những người chỉ đơn thuần là thích nghe tiếng sáo với những giai điệu, bài hát trữ tình nhẹ nhàng, sâu lắng… Điều thú vị là từ chỉ thích nghe, qua các buổi sinh hoạt cùng các thành viên, sáo trúc đã tự nhiên thấm sâu vào tâm hồn của không ít bạn trẻ để rồi ngày càng đam mê loại nhạc cụ truyền thống này.

Em Nguyễn Thị Thanh Thúy – Học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, TP.Pleiku chia sẻ: “Từ CLB này em học hỏi được nhiều thứ, từ sáo và cuộc sống nữa. Em là con gái mà con gái thường thổi sáo rất ít, ban đầu em hơi ngại, bỡ ngỡ, lúc đầu em định bỏ cuộc nhưng giờ nó đã trở thành niềm đam mê của em.

Em Trần Văn Trọng – TP.Pleiku cũng nói: “CLB cứ thứ 7 hàng tuần là sinh hoạt, rất là vui. Sau một tuần làm việc vất vả, cuối tuần anh em tụ họp lại cùng nhau tập một bài mình thích, rồi mình thổi qua loa cho mọi người nghe ở quảng trường, em rất vui”.

Là CLB âm nhạc truyền thống, sinh hoạt theo ý thích và niềm đam mê, những năm qua, khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku đã trở thành điểm hẹn thân quen của các thành viên trong CLB sáo trúc Gia Lai. Những âm thanh du dương của tiếng sáo đã thu hút nhiều người tìm đến để nghe và cảm nhận…, qua đó tạo thêm một không gian thư giãn vui tươi, nhẹ nhàng cho mọi người khi đến quảng trường.

Anh Vũ Văn Hưởng – Trưởng CLB sáo trúc Gia Lai chia sẻ: “Thông qua CLB em mong muốn giới trẻ biết đến nhạc cụ của cha ông và có sân chơi bổ ích, mang nền âm nhạc đến với mọi người, tạo cho con người cảm giác thư thái khi chơi sáo trúc”.

Với giai điệu du dương, sâu lắng, tiếng sáo dễ đi vào lòng người. Âm sắc sáo trúc gần gũi với đồng quê, với cái mộc mạc, chân chất nên giúp cho nhiều người thư giãn sau những bộn bề của cuộc sống đời thường. Bằng niềm đam mê và kết nối, hy vọng rằng, CLB sáo trúc Gia Lai sẽ ngày càng phát triển, qua đó góp phần lưu truyền và lan tỏa loại nhạc cụ truyền thống này trong nhịp sống hiện đại./.

Thiên Thanh, Đặng Trà


Lượt xem: 217

Trả lời