Những khó khăn của ngành nông nghiệp huyện Krông Pa trong năm 2016

Cập nhật 06/1/2017, 07:01:25

Kết thúc năm 2016, bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện Krông Pa gặp không ít khó khăn, nhất là tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường đã làm thiệt hại lớn trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chủ động phòng chống, đối phó với thiên tai, khôi phục sản xuất nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm huyện Krông Pa xác định trong thời gian tới.

Trong năm 2016, huyện Krông Pa là một trong những địa phương trong tỉnh bị thiệt hại nặng nhất do thiên tai gây ra. Đầu năm, hạn hán khốc liệt diễn ra trên diện rộng và kéo dài đã làm cho 6.434 ha cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016 bị thiệt hại và 2.469 hộ thiếu nước sinh hoạt với tổng thiệt hại hơn 31 tỷ đồng. Huy động các nguồn lực để khắc phục khó khăn, huyện Krông Pa tập trung khôi phục sản xuất trong vụ Mùa 2016 với tổng diện tích gieo trồng 34.613 ha, vượt so với kế hoạch, hy vọng sẽ bù đắp thiệt hại trong vụ Đông Xuân 2015-2016. Thế nhưng thời tiết trong vụ Mùa 2016 ở huyện tiếp tục diễn biến bất lợi đối với sản xuất, đầu vụ xảy ra hạn cục bộ ở một số khu vực, đến gần cuối vụ diễn ra 2 trận lũ lớn vào đầu tháng 11 và trung tuần tháng 12, làm hàng trăm ha cây trồng bị thiệt hại, đặc biệt nhiều diện tích mì của người dân ở dọc ven sông Ba  bị ngập úng, thiệt hại hoàn toàn.

Ông Ksor Thép- Tập đoàn 4-5 xã Chư Gu, huyện Krông Pa nói: “Nhà tôi có 1 ha mì. Bị ngập nước do mưa lũ kéo dài nên cả 1 ha mì bị thiệt hại, củ bị thối hết, không thu hoạch được gì”.

Ông Hiao Buk- Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, huyện Krông Pa cho biết: “Nhiều khu vực sản xuất trong xã nằm dọc ven sông Ba, thuộc vùng trũng nên mỗi lần mưa lũ như vào tháng 11 và tháng 12 năm 2016 thì nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng, thiệt hại nặng. Xã đã thống kê báo cáo cấp trên để có chính sách hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại”.

Cũng trong năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Pa xảy ra 7 đợt mưa giông kèm theo lốc xoáy làm hàng trăm ngôi nhà và nhiều công trình công cộng bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do hạn hán, mưa lũ, lốc xoáy diễn ra trên địa bàn huyện Krông Pa trong năm 2016 hơn 51 tỷ đồng. Là huyện thuần nông nên với sự thiệt hại lớn như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều gia đình trong huyện. Trước tình hình đó, tỉnh và huyện Krông Pa đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại trong huyện khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Ông Đinh Xuân Duyên- Trưởng phòng NN& PTNT huyện Krông Pa cho biết: “Thời tiết trong năm 2016 đã gây thiệt hại lớn đối với ngành nông nghiệp của huyện. Trước tình hình đó, tỉnh và huyện triển khai các chính sách kịp thời hỗ trợ cho nông dân. Tỉnh hỗ trợ 2 đợt cho nông dân bị thiệt hại do hạn hán trong vụ Đông Xuân 2015-2016 bằng loại giống bắp và giống lúa để bà con sản xuất trong vụ Mùa 2016, đây là sự hỗ trợ rất kịp thời. Nhiều diện tích lúa và bắp của bà con đã cho thu hoạch. Tỉnh cũng đã hỗ trợ cho các hộ thiếu nước sinh hoạt, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt để phục vụ cho nhân dân”.

Với đặc thù thời tiết ở địa phương diễn biến phức tạp, thường xảy ra thiên tai nên làm thế nào để phát triển ngành nông nghiệp một cách bền vững và hiệu quả là vấn đề huyện Krông Pa luôn trăn trở và đi tìm lời giải. Trước mắt, các cấp các ngành trong huyện tiếp tục định hướng, hỗ trợ cho nông dân trên địa bàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đầu tư thâm canh, áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gieo trồng đảm bảo đúng lịch thời vụ… nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu do thời tiết, thiên tai gây ra./.

Hà Đức,  R’Piên

 


Lượt xem: 187

Trả lời