Những đột phá cải thiện môi trường đầu tư ở Gia Lai

Cập nhật 20/1/2017, 08:01:10

Năm 2016 được tỉnh Gia Lai chọn là năm cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó nhiều giải pháp thiết thực đã được triển khai thực hiện, bước đầu mang lại một số kết quả tích cực, quan trọng là đã cơ bản đáp ứng kỳ vọng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Trong ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, chúng ta cùng điểm lại những kết quả của tỉnh Gia Lai trong công tác cải thiện môi trường đầu tư năm qua. Đây chính là chìa khóa thu hút nhiều nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nếu như trước đây, doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian để hoàn tất các thủ tục hành chính, mô hình dịch vụ công ra đời từ tháng 5/2016, nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết nhanh gọn trong ngày. Đối với hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp thời gian hoàn thành chỉ trong 2 ngày và 1 ngày đối với hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Sự cải tiến mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp doanh nghiệp rút ngắn được thời gian và tiết kiệm chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Hồ Phước Thành, GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Chúng ta đã đẩy mạnh CCTTCH, thực hiện một số dịch vụ công để các DN yên tâm mở rộng sản xuất. Việc làm này rất hiệu quả và mang lại tín hiệu tốt. Thực hiện NQ 35 tỉnh đã ký kết với phòng Thương mại VN trên cơ sở đó tỉnh đã đưa ra một số giải pháp. Xóa bỏ những văn bản không còn phù hợp, tập trung công tác đối thoại DN, tháo gỡ ngay vướng mắc…Hạn chế việc thanh tra, kiểm tra DN. 1 năm kiểm tra lần 1. Từ đó DN đã có những tin tưởng nhất định”.

Ông Huỳnh Văn Trung – TGĐ Công ty CP Nông sản thực phẩm Việt Nam nhận xét: “Về chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đã làm rất tốt. Về chính sách đất đai, thuế đất cũng rất ủng hộ DN”.

Cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá và năm 2016 được Gia Lai chọn là năm cải cách hành chính. Chính sự kiên quyết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mà Gia Lai quyết tâm thực hiện nên chỉ số CCHC đã tăng một cách vượt bậc. Kết quả chỉ số CCHC năm 2015 của Gia Lai xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, tăng 38 bậc so với năm 2014.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Gia Lai cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi đầu tư các dự án vào địa bàn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án”.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mặc dù đang được tỉnh Gia Lai từng bước thực hiện nhưng đã tạo được những hiệu ứng tích cực, cộng động doanh nghiệp rất phấn khởi, công tác thu hút đầu tư cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, Gia lai đã trao Quyết định đầu tư và ký cam kết thực hiện đầu tư tổng số 22 dự án với tổng vốn đầu tư gần 26 ngàn tỷ đồng. Đây thật sự là tín hiệu lạc quan khi môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện và tin rằng với quan điểm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng chỉ số cải cách hành chính, Gia Lai sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước để rồi từ đó mỗi năm khi đón mùa xuân mới về, nhìn lại chặng đường đã qua Gia Lai lại hân hoan trong niềm tự hào về những thành công trên con đường xây dựng, phát triển quê hương. Con đường ấy được xây dựng bằng tất cả tâm huyết, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về một Gia Lai với thật nhiều những gam màu tươi sáng, mỗi năm lại được khoác lên mình chiếc áo mới hòa cùng khúc hoan ca chào đón mùa xuân trong niềm hạnh phúc dâng trào.

Hồng Uyên,  Thanh Sáng


Lượt xem: 44

Trả lời