Nhiều vấn đề nóng, được cử tri quan tâm được đưa ra trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường

Cập nhật 06/6/2018, 09:06:17

Từ chiều ngày 4 và sáng ngày 5/6, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhiều vấn đề nóng được dư luận, cử tri quan tâm đã được các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đưa ra. Qua theo dõi, cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai đánh giá cao chất lượng của phiên chất vấn với những nội dung sát, đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập và tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng là 2 vấn đề nóng đang được dư luận và cử tri cả nước quan tâm đã được các đại biểu đưa ra chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về vấn đề ô nhiễm môi trường và quản lý đất đai, đại biểu Đinh Duy Vượt – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có ý kiến:

“Có thông tin 2 dự án Alômin chưa đề cập đến hiệu quả kinh tế; 2 nhà máy đã nhiều lần xảy ra sự cố kỹ thuật; đồng thời, hệ thống xử lý rác thải sau 9 năm đã xuống cấp nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường và là thảm họa nếu để xảy ra vỡ hồ thải, vỡ hồ chứa. Xin Bộ trưởng cho biết thực trạng, giải pháp, nhất là việc phòng ngừa sự cố. Câu hỏi thứ 2 liên quan đến vấn đề đất đai ở sân bay Tân Sơn Nhất tôi xin chuyển đến Bộ trưởng bằng văn bản”.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời: “Thực tế là tôi đã đến xem, kiểm tra và có sự cố xảy ra nhưng ở những khâu cục bộ chứ không phải những vấn đề gây khủng hoảng lớn tới môi trường thì chúng tôi đã tiến hành chấn chỉnh và tiến hành giám sát thường xuyên. Và giải pháp an toàn đối với hồ bùn đỏ thì hiện nay chúng ta đã tiến hành 3 lớp theo quy định xử lý chất thải. Còn nói về hiệu quả thì những dự án Alômin rất hiệu quả. Còn về môi trường thì chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thật kỹ lưỡng”.

Qua theo dõi, cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai đánh giá cao phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà với những nội dung sát đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước.

Ông Phạm Hồng Đức, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Diên Hồng, TP.Pleiku cho biết: “Qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng hôm nay thì tôi thấy về phía chất vấn thì nhiều đại biểu đưa ra những nội dung đúng, trúng, sát thực với cuộc sống của người dân và đúng với tâm tư nguyện vọng của cử tri cả nước. Vê phía trả lời của Bộ trưởng thì nhiều nội dung đã trả lời đúng nhưng nhiều nội dung chưa đi sâu vào”.

Đối với địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua rộ lên việc phân lô, tách thửa bán đất nền trái quy định hay tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn trở nên đáng báo động. Đây là những vấn đề đang được dư luận và người dân quan tâm mong muốn Kỳ họp quan tâm giải quyết để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Ông Vũ Định, Tổ 10, phường Diên Hồng, TP.Pleiku nêu: “Chúng tôi cũng thấy còn một số vấn đề thấy cần quan tâm, cần phải có những biện pháp giải quyết tích cực hơn, cụ thể hơn mới đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ở đây tôi chỉ xin phát biểu về tình hình quản lý đất đai hiện nay không những từ Trung ương mà nhất là cơ sở còn nhiều lỏng lẻo, có nhiều kẻ hở để người dân lợi dụng đem những thông tin đồn thổi không chính xác đẩy giá đất lên cao”.

Ông Vũ Văn Liên, Tổ 1, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa đề nghị: “Chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền từ tỉnh đến Trung ương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có các biện pháp xử lý được cho tốt vấn đề ôn nhiễm môi trường để cho người dân yên tâm về sức khỏe và đảm bảo an toàn cho đời sống và sinh hoạt”.

Trong buổi chiều ngày 5/6, đại biểu Đinh Duy Vượt – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động & Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung 2 nhóm vấn đề về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vướng mắc trong sát nhập các cơ sở dạy nghề.

Đức Hải, Duy Linh, Đức Sang


Lượt xem: 77

Trả lời