Người dân huyện Chư Prông hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 25/4/2016, 09:04:35

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và các địa phương trong năm nay.  Khi gần 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử-ngày 22/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri huyện biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang hân hoan chào đón ngày bầu cử-Ngày hội lớn của toàn dân với nhiều niềm tin, kỳ vọng.

 

Những nội dung, thông tin liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thường xuyên được ngành chức năng, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Prông tuyên truyền đến nhân dân. Trong đó chú trọng đưa thông tin về bầu cử đến vùng dân tộc thiểu số và các xã biên giới để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại này, qua đó thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân nhằm tham gia bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông Rơ Chăm Hiếp – Người dân làng Pó, xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Huyện tổ chức thông báo tuyên truyền ngày bầu cử Quốc hội là ngày 22/5 là bầu cử 4 cấp, cấp Quốc hội, cấp tỉnh, huyện, xã. Ngày đó tòan bộ dân làng ở nhà, tập trung đông đủ, đi bầu cho sớm, cho đúng đối tượng để hòan thành”.

Ông Hà Văn Điến – Người dân huyện Chư Prông bày tỏ: “Mong muốn các đại biểu đề ra những chính sách xác thực với cuộc sống của nhân dân và đưa cuộc sống nhân dân ngày càng phát triển đi lên, tiến tới xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, tốt đẹp. Là chủ hộ, ngày bầu cử sắp đến tôi sẽ vận động người thân trong gia đình và bà con đi bầu cử cho đúng thời gian nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của mình, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử”.

Để phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban bầu cử huyện Chư Prông đã thành lập 11 đơn vị bầu cử với 146 khu vực bỏ phiếu tại 20 xã, thị trấn. Các công việc chuẩn bị cho bầu cử đã và đang được Ủy ban bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện theo đúng tiến độ quy định.

Nói về công tác chuẩn bị tại địa phương ông Phạm Vũ Tú-PCT HĐND, PCT Ủy ban bầu cử huyện Chư Prông cho biết:  Huyện có 19 xã, thị trấn, địa bàn rộng nên chúng tôi phân công các thành viên Ủy ban bầu cử (UBBC) có trách nhiệm phụ trách từng địa bàn, phụ trách từ 1-2 xã, cùng với UBBC xã rà soát lại các nội dung theo chỉ đạo của TW, của tỉnh để thực hiện đúng quy định, phát huy đúng tinh thần dân chủ để ngày hội toàn dân có đầy đủ ý nghĩa, dân chủ, công khai, minh bạch để lựa chọn những đại biểu, người ứng cử xứng đáng với nguyện vọng của nhân dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng được huyện Chư Prông quan tâm thực hiện, qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Thiên Thanh- R’Piên


Lượt xem: 69

Trả lời