Ngành Giáo dục Ayun Pa đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”

Cập nhật 13/11/2020, 14:11:12

Hướng tới kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020), ngành Giáo dục thị xã Ayun Pa đang đẩy mạnh các phong trào thi đua để chào mừng. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn

Năm học 2020 – 2021, Trường Tiểu học Nay Der có hơn 1.000 học sinh với 29 lớp. Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hướng tới chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, nhà trường đã phát động phong trào tuần học tốt, giờ học tốt để tiếp tục khẳng định là lá cờ đầu ở bậc Tiểu học ở địa phương. Ngoài việc tiếp tục đổi mới phương pháp soạn giảng để phù hợp với từng đối tượng học sinh, các thầy, cô giáo đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong từng tiết dạy để giúp các em hứng thú trong học tập và tiếp thu kiến thức được tốt hơn.

Cô giáo Đinh Thị Thanh Tú, Giáo viên Trường Tiểu học Nay Der, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Đầu tiên thì giáo viên phải có sự tìm tòi, sáng tạo và đưa những hình ảnh thực tế vào trong bài giảng để cho các em có hứng thú trong học tập, chăm chú hơn. Tùy thuộc vào bài thì ví dụ như bài lịch sử thì mình phải đưa những hình ảnh trọng tâm vào trong bài đó để học sinh khắc sâu được”.

Cô giáo Mai Thị Xinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nay Der, thị xã Ayun Pa cho biết: “Hầu như tất cả thầy cô giáo đều sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; mỗi tiết học như vậy thì tất cả thầy, cô giáo đều rút ra được những kinh nghiệm, nhiều phương pháp hay để truyền đạt cho học sinh; cùng trao đổi với nhau những điểm mới, những sáng kiến mới; sưu tầm những tranh ảnh, hình ảnh những thực tế trong cuộc sống để truyền đạt, giáo dục cho các em những hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống”.

Lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngay từ đầu tháng 11, Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Ayun Pa đã đẩy mạnh các phong trào thi đua đến tất cả 22 đơn vị trường học trực thuộc. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các phong trào thi đua nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình dạy và học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Ông Võ Văn Hạnh, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Ayun Pa cho biết: “Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo cho tất cả các trường trực thuộc tổ chức các hội thi giáo viên giỏi và tổ chức một số phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để lập thành tích chào mừng 38 nămNgày Nhà giáoViệt Nam. Ngoài ra, chỉ đạo cho các liên đội tổ chức các hội thi, như: thi vở sạch chữ đẹp, bông hoa điểm 9, điểm 10; thi tuần học tốt, giờ học tốt. Qua đó để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam”.

Thầy giáo Nguyễn Đức An, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa nói: “Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường THCS Nguyễn Huệ đã tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học; trong đó đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo thông tư 22 của Bộ GĐ-ĐT. Hiện nay thì giáo viên đã hưởng ứng đổi mới phương pháp dạy học. Nhiều thầy, cô giáo đã tích cực dự giờ, thăm lớp và hướng tới nhiều tiết dạy giỏi. Thứ hai nhà trường đã phát động phong trào thi đua học tốt; trong đó có phát động nhiều bông hoa điểm 9, điểm 10”.

Cùng với thầy cô, giáo thì mỗi em học sinh cũng đang ra sức thi đua học tập giành những bông hoa điểm 9, điểm 10 để dành tặng, tri ân các thầy, cô giáo đang ngày đêm dành hết tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp trồng người./.

Đức Hải, Phi Long


Lượt xem: 181

Trả lời