Mùa Xuân mới trên vùng căn cứ cách mạng làng Pông

Cập nhật 01/2/2018, 14:02:46

Năm mới 2018 đã đến và người dân ở làng Pông (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đón mùa xuân mới Mậu Tuất với bao hân hoan, phấn khởi bởi được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ để di dời nhà cửa đến nơi ở mới, thuận lợi hơn trong làm ăn, sinh sống. Từ bước ngoặt này đã thắp lên niềm tin  về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong năm mới cho bà con ở vùng căn cứ cách mạng này.

Di dời nhà cũ đến sinh sống tại nơi ở mới vào đầu năm mới này, gia đình ông Đinh Chúy cũng như nhiều gia đình khác ở làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện rất vui mừng, phấn khởi và hy vọng “đổi đời”, bởi được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ tiền để di dời, sửa chữa lại căn nhà khang trang hơn.

Ông Đinh Chúy -Làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Trước đây ở nơi cũ thiếu đất ở, đất vườn, nhà cửa chật hẹp, làm ăn khó khăn. Giờ được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ di dời nhà đến nơi ở mới và bố trí thêm đất ở và đất vườn, bà con rất phấn khởi.”

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, cuối năm 2015 huyện Phú Thiện thực hiện Đề án quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại dân cư tại làng Pông, xã Chư A Thai với 97 hộ. Theo đó, tại khu dân cư cũ của làng, huyện quy hoạch, phân lô lại đất ở và vườn cho từng hộ tối thiểu được 600 m2. Cùng với đó đã mở mới 8 tuyến đường giao thông nội thôn và nâng cấp hệ thống điện, nước sinh hoạt, mương thoát nước; đồng thời định hướng, hỗ trợ cho người dân xóa bỏ tập quán canh tác cũ lạc hậu để phát triển sản xuất theo hướng bền vững, hiệu quả.

Ông Đam Rưn – Làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng cho biết: “Bà con đồng thuận rất cao chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương về việc quy hoạch lại làng. Các hộ có nhiều đất sẵn sàng nhường đất cho các hộ thiếu đất để làm nhà, sinh sống ổn định hơn so với khi chưa quy hoạch lại làng”.

Huyện Phú Thiện đã huy động cả hệ thống chính trị và nguồn kinh phí của địa phương, cùng với sự đóng góp công sức của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang huyện và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân đoàn 3 để thực hiện Đề án quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại dân cư làng Pông, đã hoàn thành việc di dời nhà cửa cho người dân trong làng đến nơi ở mới vào dịp giáp Tết Mậu Tuất 2018.

Trung sỹ Trần Văn Tấn- Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3- Bộ Quốc phòng nói: “Về giúp bà con làng Pông chúng tôi vui lắm, tuy có vất vả nhưng ai cũng động viên nhau vì thấy bà con rất phấn khởi khi dọn về nhà mới”.

Ông Rơ Chăm La Ni – Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện- Gia Lai khẳng định: “Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của huyện rà soát, bố trí sắp sếp lại dân cư để nâng cao đời sống cho người dân ở đây gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới bởi dân cư ở đây trước đây sống theo tập tục cũ, chưa được quy hoạch bài bản. Huyện cũng đang quy hoạch lại vùng sản xuất cho người dân trong làng, hiện đã hình thành cánh đồng mía lớn với 87 ha, 100% hộ trong làng tham gia.”

Việc thực hiện Đề án quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại dân cư làng Pông thể hiện “ý Đảng hợp với lòng dân” nên dù gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng các phần việc diễn ra khẩn trương và nhanh chóng. Từ mùa Xuân mới 2018, cuộc sống của người dân ở vùng căn cứ cách mạng này bước sang trang mới với bao hy vọng. Trên vùng đất chồng chất khó khăn, thiếu thốn ngày nào đang nở những mầm xanh về cuộc sống mới tốt đẹp hơn./.

 Hà Đức,  R’Piên

 


Lượt xem: 37

Trả lời