Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ phòng chống dịch bệnh Covid – 19

Cập nhật 28/3/2020, 19:03:56

Thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, và Chỉ thị số 07 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 , mọi người dân tuy cần cảnh giác, nhưng hãy bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền. Đặc biệt, hãy nêu cao tinh thần mỗi người hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục chung sức, đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh.

Tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật tại thời điểm ghi hình vào buổi chiều ngày  28/3, người mua, người bán không đông như mọi ngày. Việc đeo khẩu trang để phòng bệnh cũng được người dân thực hiện nghiêm túc.

Bà Phạm Thị Phước – Người dân TP Pleiku nói: Tôi cũng biết một số biện pháp phòng bệnh như mình phải đeo khẩu trang khi giao tiếp với người khác, nói chuyện phải đứng cách xa nhau 2m.

Bà Trần Thị Quân – Người dân TP Pleiku cũng bày tỏ: “Mình phải đeo khẩu trang thường xuyên chứ, vì bây giờ dịch bệnh như thế này mình biết đâu được, nên mình phải bảo vệ sức khỏe mình trước tiên”.

Nói là đeo khẩu trang để phòng bệnh, tuy nhiên còn một số người vẫn có thói quen là kéo khẩu trang xuống bên dưới cằm  trong lúc nói chuyện. Thậm chí trong quá trình giao tiếp, dù đứng với nhau khoảng cách rất gần nhưng họ lại chẳng có một biện pháp phòng bệnh nào cả. Nhưng khi đứng trước ống kính truyền hình, thì khác:

Chị Tôn Nữ Khánh Chi – Người dân TP Pleiku cho biết: “Dịch bệnh đang lây lan thì mình phải đeo khẩu trang thường xuyên, nếu không đeo khi nói chuyện với người khác giọt bắn văng xa sẽ rất nguy hiểm cho mình”.

Tại siêu thị Vin Mart, TP Pleiku, người dân đi siêu thị cũng đã giảm nhiều, đồng thời khách hàng giữ đúng khoảng cách 2m khi đi bên cạnh nhau để phòng bệnh.

Khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku, thường ngày có rất đông người dân đến đây tập thể dục. Thế nhưng chiều nay lại khá vắng vẻ, không biết  đây có phải là sự trùng hợp do trời mưa nên người dân tạm thời ở nhà trong buổi chiều hôm nay hay không? Thế nhưng quan trọng là những người được hỏi đều hiểu cần phải làm gì để  nâng cao ý thức để phòng dịch bệnh Covid-19 .

Đa số những người dân đều nắm được cách phòng chống dịch và ý thức phòng chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, đi cách nhau khoảng cách 2m để phòng bệnh, không tập trung đông người…

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp như hiện nay, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập nơi đông người, chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng, đeo khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng, rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ phòng chống dịch, tiếp tục chung sức, đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh trong thời điểm được cho là có tính quyết định này ./.

Lệ Xuân, R’Piên


Lượt xem: 36

Trả lời