Lữ đoàn Xe tăng 273 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Cập nhật 29/4/2016, 08:04:20

   Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 273( Quân đoàn 3) đã tham gia một trong những mũi tiến công các căn cứ trọng yếu của địch,  góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của chiến dịch- giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

 

Cách đây tròn 41 năm, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận Tây Nguyên, đặc biệt là tại Đăk Tô, Tân Cảnh (Kon Tum), Lữ đoàn Tăng- thiết giáp 273 ( Quân đoàn 3) vinh dự được nhận lệnh của cấp trên tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với tinh thần thần tốc, quyết thắng, Lữ đoàn Tăng- Thiết giáp 273 cùng với các đơn vị nhanh chóng cơ động hội quân tại mặt trận Sài Gòn- Gia Định, tham gia mũi tiến công hướng Tây Bắc của chiến dịch, thực hiện cuộc tổng công kích đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu, các vị trí then chốt của địch. Lữ đoàn đã tham gia diệt hàng chục xe bọc thép, hàng trăm hỏa điểm và hàng ngàn tên địch; tham gia trận then chốt, đột phá xóa sổ Sư đoàn 25 của địch tại căn cứ Đồng Dù, chiếm cầu Bông, mở cửa chiến dịch, phá vỡ tuyến phòng thủ  của địch để lực lượng của ta thọc sâu vào Sài Gòn từ phía Bắc. Đặc biệt, Lữ đoàn tham gia đánh chiếm 2 trong 5 mục tiêu trọng yếu của địch ở khu vực Sài Gòn là Sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng hòa, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

     Đây là những chiếc xe tăng (bằng mô hình) của Lữ đoàn Xe tăng- thiết giáp 273 từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được trưng bày ở những nơi trang trọng tại Lữ đoàn để giáo dục truyền thống. Trong số đó có chiếc xe tăng mang số hiệu 021 là “khắc tinh” đối với địch. Trong cuộc tổng công kích năm đó, với lòng quả cảm và sự thông minh, 4 cán bộ, chiến sỹ trong kíp xe này đã anh dũng chiến đấu bắn cháy 7 xe thiết giáp của địch, bảo vệ vững chắc cầu Bông, tạo bàn đạp để quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn. Điều đặt biệt hơn, chiếc xe này là chiến lợi phẩm của địch ta dùng để đánh địch với hiệu suất rất cao.

Chiến sỹ Lê Văn Vinh- Lữ đoàn Xe tăng- thiết giáp 273- Quân đoàn 3 cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào được học tập và rèn luyện ở đơn vị 2 lần được tuyên dương Anh hùng, chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng, tiếp bước truyền thống cha anh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Đóng quân trên địa bàn huyện Đăk Đoa ( tỉnh Gia Lai) những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Tăng- thiết giáp 273 ( Quân đoàn 3) luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị và mệnh lệnh của cấp trên, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất là triển khai rất hiệu quả công tác huấn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Lữ đoàn vinh dự luôn là một trong những “lá cờ đầu” trong binh chủng tăng- thiết giáp toàn quân về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 Nói về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị Thượng tá Hoàng Trung Thông- Phó Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng- thiết giáp 273- Quân đoàn 3 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng công tác giáo dục truyền thống để cán bộ, chiến sỹ hôm nay tự hào về quá khứ hào hùng của đơn vị, từ đó ra sức phát huy, nhất là tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Lữ đoàn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn là đơn vị điển hình về xây dựng cảnh quan xanh- sạch- đẹp”.

     Tự hào với truyền thống hào hùng, nhất là góp phần làm nên bài ca chiến thắng lịch sử trong chiến dịch Hồ Chí Minh cách đây tròn 41 năm, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Xe tăng- thiết giáp 273 tiếp tục nỗ lực, phấn đấu viết tiếp những trang sử mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm truyền thống đơn vị Anh hùng./.

Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 1390

Trả lời