Liên kết các nhà trọ tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại thị xã An Khê

Cập nhật 04/5/2018, 14:05:48

Thời gian qua, rất nhiều vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; trộm cắp; gây thương tích và tụ tập, gây rối an ninh trật tự tại các nhà trọ trên địa bàn phường An Bình, thị xã An Khê đã bị công an phường bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để có được kết quả ấy đó là nhờ sự liên kết, trao đổi thông tin chặt chẽ giữa chủ các cơ sở cho thuê trọ với lực lượng công an cơ sở sau khi triển khai mô hình “ Nhà trọ tự quản đảm bảo an ninh trật tự” tại địa phương.

Vào đầu tháng 1 năm 2018, một nhóm thanh niên đã đến nhà trọ này thuê phòng và có những biểu hiện bất thường nghi là sử dụng ma túy. Ngay lập tức, chủ nhà trọ đã báo với Công an phường An Phú đến kiểm tra và sau đó bắt giữ các đối tượng.

Ông Lâm Ngọc Ánh – Chủ nhà trọ Ánh Tuyết, đường Đỗ Trạc, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Có các biểu hiện là khi người thuê trọ có âm nhạc mở to, đóng cửa thì nên đề cao cảnh giác để phát hiện các trường hợp như thế, từ đó ngăn chặn kịp thời”.

Thượng úy Phạm Văn Tăng – Công an phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Các trường hợp xảy ra trong thời gian vừa qua chủ yếu là một số thanh thiếu niên bỏ gia đình đi và tập trung ở trọ tiến hành hút chích ma túy, chủ yếu là ma túy đá”.

Được triển khai từ cuối năm 2017, đến nay, thông qua việc triển khai mô hình “Nhà trọ tự quản đảm bảo an ninh trật tự”, chủ các nhà trọ đã cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an phường An Phú, thị xã An Khê bắt giữ hơn 10 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp, cố ý gây thương tích và tụ tập gây rối an ninh trật tự tại địa bàn.

Nhờ có sự liên kết, trao đổi thông tin và sự vào cuộc từ phía người dân, phường An Phú từ chỗ là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự đến nay các loại tội phạm đã cơ bản được kiềm chế, an ninh được giữ vững.

Ông Trần Đình Sang – Chủ nhà trọ Hồng Phát, đường Quang Trung, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai cũng nhận xét: “Từ khi triển khai nhà trọ tự quản thì nói chung rất tốt, bởi người gần gũi nhất phải nói là chủ nhà trọ và khách hàng của mình. Từ đó thành ra mình phải biết phân biệt những đối tượng nào thì mình mới cho thuê trọ để ở, chứ không thể ai cũng cho thuê được”.

Đại úy Phạm Minh Thao – Phó Công an phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Tiếp tục phối hợp với các chủ nhà trọ để mà đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định của pháp luật đối với các người đến thuê tạm trú, cư trú trên địa bàn phường. Đồng thời tăng cường cùng cảnh sát khu vực quản lý chặt các nhà trọ, không để các đối tượng lợi dụng đến thuê trọ để mà hoạt động phạm tội trên địa bàn”.

Với hơn 30 nhà trọ đang hoạt động và có khoảng 250 lượt người thường xuyên thuê trọ, phường An Phú hiện là địa bàn có số lượng nhà trọ nhiều nhất thị xã An Khê. Từ hiệu quả mô hình “ Nhà trọ tự quản đảm bảo an ninh trật tự” mà Công an phường An Phú triển khai, thời gian tới, thị xã An Khê sẽ nhân rộng ra các xã, phường khác để cùng chung tay đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở./.

Đoàn Bình, Minh Trí


Lượt xem: 134

Trả lời