Kỳ thú suối Đá Ayun Pa

Cập nhật 05/2/2018, 14:02:17

Không có những bãi biển trải dài với bờ cát trắng mênh mông, song Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng lại được thiên nhiên ban tặng cho những cánh rừng nguyên sinh với những thác nước, con suối kỳ vĩ, thơ mộng… Chính điều này đã tạo nên nét đặc trưng riêng có của cảnh sắc nơi đây để mà cuốn hút và níu chân du khách khi đến với Tây Nguyên. 

 

Được hòa mình vào thiên nhiên bên những dòng nước mát trong lành và khí hậu mát mẻ quanh năm, suối Đá ở thị xã Ayun Pa ngày càng được nhiều bạn trẻ và gia đình lựa chọn trong những dịp picnic và những dịp lễ tết.

Nằm ở phía Tây và cách thị xã Ayun Pa khoảng 7 km, khu du lịch sinh thái suối Đá nằm trên địa bàn xã Chư Băh nhiều năm nay được biết đến với 2 dòng suối chỉ cách nhau khoảng 2 km là suối Đá 1 và suối Đá 2… Bên cạnh sự kết hợp hài hòa của suối và đá thì bao quanh khu vực này còn là cánh rừng khộp nên càng điểm tô bức tranh thủy mặc, thiên nhiên trữ tình nơi đây. Chính vẻ đẹp tự nhiên thuần túy ấy đã tạo nên nét đẹp riêng có của suối Đá trong lòng du khách xa gần.

Chị Nguyễn Thị Hoa -Thị xã Ayun Pa chia sẻ : “Khi tới suối Đá Ayun Pa tôi thấy khung cảnh ở đây rất mát mẻ, có suối, thác, khung cảnh thiên nhiên rất hợp với sở thích của tôi. Tôi và gia đình đến đây nhiều lần rồi”.

Tuy chưa có sự đầu tư lớn về hạ tầng du lịch, nhưng suối Đá đã từng bước được bàn tay con người tham gia cải tạo, từ đường đi lối lại, đến cầu treo bắc qua suối, cùng những căn lều để mà du khách có thể nghỉ chân, lưu trú, thưởng thức ẩm thực… Mỗi mùa mang đến cho suối Đá một diện mạo khác nhau. Mùa khô du khách có thể chọn những phiến đá làm nơi dừng chân, ăn uống, nghỉ ngơi, câu cá thư giãn;  mùa mưa nước lớn làm cho phong cảnh thêm kỳ vĩ, tạo nên một thắng cảnh đẹp và thơ mộng không thể lẫn giữa bao nhiêu cảnh đẹp của núi rừng Tây nguyên hùng vĩ.

Chị Phạm Thị Thu Hương – Thị xã Ayun Pa cũng nói: “Gia đình tôi cũng hay về đây chơi vì không khí trong lành, mát mẻ, gia đình cũng hay lên đây ngắm cảnh vì khung cảnh đẹp và phong phú. Những lúc như vậy, gia đình cảm thấy vui và hạnh phúc”.

Suối Đá đã và đang được thị xã Ayun Pa kêu gọi đầu tư để vẻ đẹp riêng có của khu du lịch sinh thái này ngày càng tỏa sáng.

Ông Huỳnh Đình Hưng – Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin, thị xã Ayun Pa cho biết: “Suối đá 2 có dòng thác, nước chảy rất tự nhiên và đẹp. Suối đá 1 chỉ có đá và nước. Người dân ở thị xã và các huyện lân cận thường đến đây tham quan vì có dòng nước mát mẻ. Thị xã cũng kêu gọi đầu tư không chỉ suối Đá mà các khu vực khác, đặc biệt là hạ tầng du lịch sinh thái để thu hút khách du lịch tới thị xã”.

Một điểm dừng chân yên bình, mát mẻ để thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên hay tổ chức những chuyến đi dã ngoại! Suối Đá thị xã Ayun Pa hội đủ những điều ấy để du khách khi đến với Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng có thể tìm thấy, để được nghe âm thanh của suối chảy, chìm đắm trong vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên và thưởng thức ẩm thực độc đáo của người dân bản địa./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 335

Trả lời